Hạng C
11/6/15
539
1.556
93
Quận Bình Thạnh
"Xe khỉ" Honda Monkey ngừng sản xuất sau 50 năm
Biểu tượng xe một thời của Honda sẽ chính thức ngừng sản xuất trong năm nay, sau 50 năm thành công.[pagebreak][/pagebreak]

Dù không phải ai cũng từng lái chiếc minibike Honda Monkey nhưng ít ai lại chưa từng nghe qua về nó. 50 năm tồn tại của nó, kể từ khi ra đời từ những năm 1960 của thế kỷ trước, gắn liền với niềm đam mê mô tô của giới trẻ Nhật Bản. Tuy nhiên, bởi những tiêu chuẩn tăng cao về mức độ phát thải và thị trường nhỏ hẹp, hãng xe Honda Nhật Bản vừa quyết định ngừng sản xuất mẫu xe này.

Honda Monkey truyền thống được trang bị động cơ xăng, dung tích 49cc. Nó ra đời năm 1961 với ý tưởng tạo ra một mẫu xe dành cho những thanh thiếu niên Nhật Bản lần đầu làm quen và mới tập lái mô tô. Qua nhiều năm, thế hệ Monkey Z50 series vẫn được xem như sự lựa chọn hàng đầu cho những người mới làm quen với những chiếc mô tô. Thậm chí, mẫu xe này còn được sử dụng trong các chương trình đào tạo lái xe tại Nhật.
"Xe khỉ" Honda Monkey ngừng sản xuất sau 50 năm
Trước khi có thông báo ngừng sản xuất, Honda từng giới thiệu một phiên bản đặc biệt mang tên “50th - Anniversary” với ngoại hình lấy cảm hứng từ dòng xe biểu tượng. Nó vẫn sở hữu động cơ xăng, dung tích 49cc nhưng có công suất 3,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô men xoắn 3,4 Nm tại 5.000 vòng/phút. Ngoại trừ sự thay đổi về diện mạo, các tính năng kỹ thuật vẫn giữ nguyên. Xe có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.365 x 600 x 850 mm. Chiều cao yên xe so với mặt đất là 660 mm.

Tại Nhật Bản, phiên bản Monkey kỷ niệm 50 năm đang được phân phối với giá 352.080 yen, khoảng 3.100 USD.
"Xe khỉ" Honda Monkey ngừng sản xuất sau 50 năm "Xe khỉ" Honda Monkey ngừng sản xuất sau 50 năm
Theo Honda​