Hạng C
16/6/15
663
2.760
93
Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt
Mẫu sedan hạng D mang tên Perdana của thương hiệu xe nội địa Malaysia là Proton vừa ra mắt phiên bản 2016 với giá bán chỉ từ 27.828 USD, khoảng 635 triệu đồng.[pagebreak][/pagebreak]


Proton đã ra mắt thế hệ thứ tư của mẫu sedan Perdana tại Malaysia. Perdana sẽ có sẵn hai phiên bản: 2.0L và 2.4L và giá bắt đầu từ 113.888 RM (27.828 $). Được biết, Perdana thế hệ mới sẽ được bán rộng rãi cho công chúng thay vì chỉ sử dụng cho các quan chức chính phủ như thế hệ trước.

Perdana mới có kích thước dài 5.020 mm, rộng 1.845 mm, cao 1.475 mm, và có chiều dài cơ sở 2.800 mm. Các trang bị trên phiên bản cao cấp nhất bao gồm đèn pha HID, mâm xe 17-inch, cảm biến trước/sau, body kit thể thao, ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tay lái tích hợp nút bấm đa phương tiện, cửa gió sau, .....
Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt

Được biết, Perdana được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu Honda Accord nên sẽ có nhiều điểm tương đồng. Nội thất phần lớn các chi tiết giống với Honda Accord. Sự khác biệt đáng kể nhất là giao diện điều khiển trung tâm được thiết kế lại nhưng vẫn là dạng 2 màn hình điều khiển cảm ứng.
Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt

Về động cơ, dòng sản phẩm bao gồm động cơ SOHC 2.0L với 154 mã lực tại 6.300 vòng/phút và 189 Nm tại 4.300 vòng/phút, động cơ DOHC 2,4 lít sẽ mạnh 178 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 222 Nm tại 4.300 vòng/phút. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động 5 cấp, trên bản 2.4L sẽ có thêm lẫy sang số.
Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt

Perdana được Proton đưa ra giá bán cho bản 2.0 là 113.888 RM (27.828 $) và 138.888 RM (33.938 $) cho bản 2.4. Proton cho biết, kể từ khi bắt đầu nhận đặt hàng từ tháng 2, hãng đã nhận được 900 đơn đặt hàng cho Perdana mới và mục tiêu của hãng là bán 3.000 chiếc trong năm nay.
Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắtXe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắtXe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắtXe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắtXe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắtXe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt Xe sedan nội địa của Malaysia với giá rẻ “giật mình” ra mắt
Thông tin theo trang Paultan
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Phần đầu nhìn như Civic , mâm tựa Sonata , còn đuôi xe thì gờm gà xấu quá ! mà giá thì hơn cao :D
 
Hạng D
24/2/08
1.766
2.322
133
41
Sài Gòn.
www.otosaigon.com
Mã Lai khôn thiệt, mua công nghệ của Honda rồi phát triển sản phẩm của riêng mình, cũng như Hyundai thuở ban đầu cũng mua công nghệ của Mitsu và giờ đang ở đỉnh cao. Còn Việt Nam mình thì toàn mua công nghệ của anh hàng xóm, không biết khi nào mới có xe giá rẻ chất lượng cho dân được nhờ :(
 
Hạng B2
11/5/16
391
313
63
34
Đẹp ta , chừng nào nước mình mới làm được 1 chiếc ngon lành vậy?:3dcuoi: