Hạng D
2/12/03
1.543
3.907
113
Vietnam
Xe tự lái có thể khiến doanh số ô tô Mỹ giảm đến 40%
Doanh số ô tô Mỹ sẽ giảm 40% vào 25 năm tới do sự xuất hiện của xe chia xẻ không người lái. Nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Mỹ, GM và Ford buộc phải giảm sản lượng. Đó là dự báo của các nhà phân tích Brian Johnson thuộc công ty dịch vụ tài chính Anh quốc Barclays Plc.[pagebreak][/pagebreak]

Tỷ lệ sở hữu xe trong mỗi gia đình Mỹ có thể giảm gần 1 nửa do mỗi gia đình chỉ cần 1 chiếc xe để dùng chung. Xe không người lái có thể chạy số dặm gấp đôi so với xe hiện nay do có thể lần lượt chở mỗi thành viên trong gia đình trong ngày.

Để tồn tại, các đại gia ô tô phải thu hẹp sản lượng, Brian Johnson viết : “GM phải giảm sản lượng ở Bắc Mỹ xuống còn 68% và Ford còn 58%.”
Xe tự lái có thể khiến doanh số ô tô Mỹ giảm đến 40%
Xe tự lái gần đây trở thành chủ đề thường xuyên bàn bạc của các nhà điều hành các công ty ô tô. Thị phần xe tự lái sẽ chiếm 42 tỷ USD vào năm 2025. Và đến năm 2035 xe tự lái sẽ chiếm 1/4 doanh số, theo tập đoàn tư vấn Boston. Vào năm 2017, xe tự lái một phần (công nghệ an toàn chủ động như tự động phanh khẩn cấp ...) sẽ trở nên rộng lớn.

Dự báo của Johnson còn cho biết, khi doanh số ô tô Mỹ giảm 40% còn 9,5 triệu xe mỗi năm, khi đó số xe lưu thông trên đường cũng giảm tương ứng chỉ còn 60%.

“Tiền lệ lịch sử”

Ngày xưa ở Mỹ, ngựa và xe ngựa đã từng tràn ngập, nhưng kể từ khi ô tô xuất hiện và trở nên phổ cập, ngựa giảm đi nhanh chóng.

Trong 2 thập kỷ tới, khi dân số tập trung và hình thành các siêu đô thị, xe không người lái trở nên phù hợp với các siêu đô thị và nó sẽ giữ vai trò chính trong việc duy trì dòng lưu thông của con người và hàng hóa. Các nhà sản xuất ô tô hiện đã nghiên cứu nhiều kiểu mẫu xe tự lái phục vụ cho siêu đô thị.

Johson dự báo tương lai sẽ hiện diện 4 loại xe : xe con truyền thống, xe bán tải truyền thống hoạt động ở vùng sâu vùng xa, xe “tự lái gia đình” sở hữu cá nhân hay dùng chung gia đình và thứ 4 là xe “tự lái chia sẻ” mà người ta gọi là “taxi robot” , nói chung là xe tự lái chở được nhiều người có thể gọi bằng smarphone thay thế cho xe bus hay van.

Mỗi chiếc xe chia sẻ công cộng có thể thay thế được 9 xe truyền thống, và chỗ đỗ cho 1 xe chia sẻ sẽ thay thế cho 18 xe hiện nay.

Tiết kiệm chi phí di chuyển

Chi phí đắt nhất đối với taxi hiện nay là công tài xế, xe không tài xế sẽ giảm được chi phí rất nhiều. Giá taxi Uber sẽ giảm từ 3 đến 3,5 USD/1 mile như hiện nay còn 1 đến 1,5 USD nếu đi taxi Uber không tài xế.

Trong khi 3 đại gia ô tô Mỹ vẫn duy trì được doanh số xe pickup thì trong phân khúc xe cá nhân và xe gia đình họ sẽ bị tấn công bởi xe gia đình chia sẻ và xe taxi chia sẻ.
Theo: Autonews
 
Hạng B2
26/4/14
232
128
43
các hãng xe cứ yên tâm,đến lúc đó xe có người lái ở VN sẽ tăng lên 300% ,mỗi người trong gia đình sẽ có 1 chiếc ,má dùng BMW đi chợ,Pa dùng Merc đi làm,con dùng Toyota đến trường,vú em dùng Kia K3 đưa đón các bé,ông bà dùng Audi đi tập dưỡng sinh,.. haha
 
Hạng C
9/3/15
731
931
93
28
Đm thế thì gọi éo gì là xe nữa . Những người đam mê xe thực sự sẽ không thích ~ kiểu xe như vậy .
 
Hạng B2
3/5/14
312
285
83
1. Diễn đàn là nơi đông người thì nên nói thế nào để khỏi bị ruồi đậu vào miệng.
2. Trừ 1 số ít dân thích offroad, phượt... thì thích lái xe thôi. Còn lại đa số chỉ máu me lái khi mới biết lái. Còn nhà có xe rồi, chạy chừng mấy tháng đến 1 năm thì chỉ coi là phương tiện đi lại.
Đm thế thì gọi éo gì là xe nữa . Những người đam mê xe thực sự sẽ không thích ~ kiểu xe như vậy .
 
Hạng C
28/3/15
614
695
93
1. Diễn đàn là nơi đông người thì nên nói thế nào để khỏi bị ruồi đậu vào miệng.
2. Trừ 1 số ít dân thích offroad, phượt... thì thích lái xe thôi. Còn lại đa số chỉ máu me lái khi mới biết lái. Còn nhà có xe rồi, chạy chừng mấy tháng đến 1 năm thì chỉ coi là phương tiện đi lại.
Bác nói chuẩn thật
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Tập Lái
22/3/13
34
6
8
40
Cuộc đời là thế, có sinh có biến ắt có lúc bị hủy diệt.
Càng mau phát triển càng sớm bị diệt vong, chậm đổi thay như chiếc xe đạp lại tồn tại lâu dài.

Theo như chiết học ngày xưa em học thì đỉnh cao phát triển là quay về với cái ban đầu hehehe.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Sếp bên US gọi em sang họp gấp... :3dgoidien:

Em đứng dậy, robot mặc đồ & mang giày cho em,:3duongbia: em đeo kính để xem & dợt lại mấy cái slide trình bày, rồi ung dung ra cửa...

Xe tự lái uber đến, đón em ra sân bay.:3dnonyeu:
Đến sân bay, em ung dung vào quầy check in, cà cái vân tay & soi tròng mắt, tít đã trừ vào credit nhân sinh học của em, em lên máy bay tự lái, :3dchongchong:nhắm mắt ngủ, mở mắt đến US...

*** Tỉnh dậy nào, tỉnh dậy nào !!! Kakaka... :3dcuoi: