Hạng D
2/12/03
1.556
3.950
113
Vietnam
Xe tự lái Google đã sẵn sàng chạy trên đường phố
Hôm 15/5, Google cho biết công ty đã sẵn sàng cho xe nguyên mẫu hoàn toàn tự lái do mình sản xuất chạy trên đường giao thông công cộng. Tuy nhiên công ty còn phải chờ sự chấp thuận của bang California.[pagebreak][/pagebreak]

Xe tự lái của Google đã trải qua 6 năm trên các con đường thử nghiệm nhưng là xe Lexus RX 450h được trang bị thêm công nghệ tự lái của Google. Những chiếc xe này từ tháng 9 năm ngoái đã được chạy thử trên đường công cộng ở Mountain View, Calofornia.

Từ năm ngoái, Google đã tự sản xuất 25 nguyên mẫu xe không người lái và Google muốn những xe do mình tự sản xuất được chạy thử trên cùng tuyến đường với xe tự lái Lexus RX 450h.
Xe tự lái Google đã sẵn sàng chạy trên đường phố
Google cho biết trong 6 năm thử nghiệm xe Lexus RX 450h với công nghệ tự lái của Google trên quãng đường hơn 1.600.000 km đã xảy ra 11 va chạm nhẹ, tất cả đều do xe khác hoặc do người điều khiển. Trong khi thử nghiệm trên đường giao thông công cộng bắt đầu từ tháng 9, xe đã 3 lần bị những xe khác va vào cản sau nhưng là những va chạm nhẹ không gây hư hại.
Chris Urmson, người phụ trách dự án cho biết qua thời gian thử nghiệm xe tự lái Google đã tích lũy được kinh nghiệm lái xe của người có 75 năm cầm lái. Tuy nhiên Google cần nghiên cứu tích lũy thêm dữ liệu, tình huống xử lý để hoàn thiện hơn nữa phần mềm điều khiển.

Những xe tự lái do Google sản xuất là xe hoàn toàn chạy điện 2 chỗ ngồi, sử dụng cùng phần mềm điều khiển và cảm biến với những chiếc tự lái Lexus RX 450h. Bước đầu sẽ được chạy ở tốc độ giới hạn trong khu dân cư 40 km/giờ. Tay lái của xe tự lái Google có thể tháo ráp. Chân ga, chân phanh có sẵn như xe thông thường để người lái có thể can thiệp khi thấy cần thiết.
Theo: Autonews
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Đến thời điểm này thì Google là người đi tiên phong trong công nghệ xe tự lái.
 
Hạng B2
15/3/10
212
49
28
Chỉ còn vấn đề là nếu xe tự lái gây tai nạn thì ai là người chịu trách nhiệm? Nhà sản xuất hay chủ xe...
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Chỉ còn vấn đề là nếu xe tự lái gây tai nạn thì ai là người chịu trách nhiệm? Nhà sản xuất hay chủ xe...
Đã có hộp đen, lo gì. Thí dụ xe bị nổ lốp mất lái gây tai nạn. Nếu chủ xe bơm quá căng -> lỗi chủ xe. Nếu bơm vừa đủ ->lỗi do nhà sản xuất lốp. Cán đã nổ lốp-> lỗi nhà sản xuất xe vì xe không biết tránh cục đá.
 
  • Like
Reactions: khabeo
Tập Lái
19/5/15
23
19
3
31
Tự lái xe cho chắc, xe tự lái chắc dành cho thế hệ con cháu :D
Nói chứ ngồi trong cái xe cho nó tự lái cũng nóng ruột nóng gan, chẳng làm gì được :D
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Tự lái xe cho chắc, xe tự lái chắc dành cho thế hệ con cháu :D
Nói chứ ngồi trong cái xe cho nó tự lái cũng nóng ruột nóng gan, chẳng làm gì được :D
Cái gì mới ra mà mình sợ và chưa tin lắm thì đó chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi bác ơi. Ai cũng vậy. Chắc chắn nếu bác sống ở đầu thế kỷ 20 bác cũng sẽ nghĩ như mọi người là sao dám đi máy bay. Nhưng bây giờ ai cũng đi nên quen rồi. Khi xe đã chạy đầy đường rồi thì bác sẽ quen và thích ngay.

Em cầm lái cũng được hơn chục năm. Nhiều khi nhớ lại những lần suýt nguy hiểm do mình lo ngắm cảnh hay ngắm gì gì đó mà không tập trung hoặc do buồn ngủ nữa. Nếu được ngồi ghế lái nhưng không phải lái mà ngắm thôi thì thích lắm.