Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn
Việc các bác sử dụng bản sao Giấy đăng ký phương tiện vận tải hay bản chính của Giấy biên nhận thế chấp phương tiện thay cho bản chính giấy đăng ký phương tiện vận tải để làm thủ tục xuất cảnh đi sang các nước bạn như Campuchia hay Lào sẽ không được qua cửa khẩu, được biết đã có một số xe Việt Nam đã bị tạm giữ tại Lào tuần vừa qua vì lý do tương tự [pagebreak][/pagebreak]​
Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn
Căn cứ theo văn bản mà Tổng Cục Hải Quan Việt Nam đã gửi Cục Hải Quan tỉnh An Giang để trả lời cho công văn số 326/HQAG-NV ngày 15/02/2019 của Cục Hải Quan tỉnh An Giang vì vấn đề sử dụng bản sao hay giấy biên nhận đăng ký xe khi sang nước bạn. Tổng Cục Hải Quan Việt Nam đã có ý kiến: Theo quy định tại Hiệp định vận tải đường bộ, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Campuchia thì Giấy đăng ký phương tiện vận tải là một trong những giấy tờ cần phải có khi qua lại biên giới, phải luôn mang trên xe vận tải đường bộ khi ở bên lãnh thổ của bên ký kết liên quan mà xe vận tải đường bộ này đi qua nhằm xuất trình cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu và cơ quan chức năng khi được yêu cầu.​
Tại Hiệp định và Nghị Định thư không quy định các giấy tờ khác để thay thế Giấy đăng ký phương tiện vận tải, do đó, các văn bản hướng dẫn đối với phương tiện vận tải tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam không phù hợp để áp dụng đối với các ô tô xuất cảnh qua biên giới và hoạt động trên lãnh thổ của các quốc gia khác. Được biết, đã có nhiều xe không có Giấy đăng ký phương tiện vận tải (gốc) đã bị cơ quan chức năng nước bạn tạm giữ tại Lào tuần vừa qua.​

Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn
Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích với những bác nào chưa biết, dùng xe vay ngân bằng hoặc thế chấp không có Giấy đăng ký phương tiện vận tải gốc đang có ý định đi Campuchia, Lào để du lịch nhằm tránh gặp những phiền phức khi đi qua biên giới nước bạn. Các bác nghĩ gì về vấn đề này? Các bác đã từng gặp rắc rối về vấn đề liên quan này khi sang nước bạn chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới.​
Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn
Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn Xe vay ngân hàng, thế chấp không được qua cửa khẩu; có thể bị tạm giữ phương tiện tại nước bạn
 

Attachments

Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Nếu vậy lào campuchia mất ko biết bao nhiu vị khách đến từ vn​
Mình thấy lỗi lớn nhất vẫn là lúc soạn hiệp định thư. Hi vọng bên Hải Quan với bên Ngoại Giao làm việc lại với nước bạn để giải quyết vấn đề này :( chứ kiểu giữ xe này không ổn và tốt đẹp hay lợi lộc gì cho cả 2 nước cả
 
Hạng B1
23/8/07
71
54
18
Tiện các bác cho hỏi, đi sang lào và cam thì vẫn dùng bằng lái của mình hay phải đổi sang bằng lái quốc tế vậy
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
VN sai lè khi cho các xe thế chấp ngân hàng sang Kam hay lào, có thể gây thất thoát tiền của ngân hàng. Kam, lào làm đúng
 
Tập Lái
29/3/19
2
1
1
TpHCM
Mình thấy lỗi lớn nhất vẫn là lúc soạn hiệp định thư. Hi vọng bên Hải Quan với bên Ngoại Giao làm việc lại với nước bạn để giải quyết vấn đề này :( chứ kiểu giữ xe này không ổn và tốt đẹp hay lợi lộc gì cho cả 2 nước cả
Lỗi gì? Đúng là dân Việt, cái quần què gì cũng đổ lỗi người khác. Lúc họp bạn có mặt ở đó ko? Nó ko đồng ý thì sao
 
Hạng F
3/10/15
9.818
12.057
113
Xe thế chấp ngân hàng ko dc đi lung tung là đúng rồi. Dù giấy tờ gì thì cũng vẫn là xe còn trách nhiệm quan trọng.
Không ai dám cho qua là đúng.
 
  • Haha
Reactions: Khanhngo2212
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
khà khà . xe chưa chính chủ đi lung tung bị vịnh
 
27/7/18
78
4.589
83
48
Bữa trước có bác nào gọi hỏi mình việc qua Cam Lào bằng giấy ngân hàng. Đợt này không biết có dính trong số xe đó không.