Tập Lái
16/12/14
3
1
1
32
Thường thì chung quanh nhà bạn ít nhiều có thể có cây cốỉ. Theo phong thủy học, một ngôi nhà gần cây cối có thể tốt mà cũng có thể mang lại điều chưa hay cho bạn. Vì cây cốỉ là một đốỉ tác đăc biệt khi gần bạn: chúng chính là một cơ thể sông, một vật cũng có “linh”. Trong sách cổ “Sưu thần ký” có chép, một người tên Bảo Viên thời Bắc Ngụy Trung Hoa cổ đại, nhà nghèo nhưng lại hay ôm đau, bèn mời người đến xem nơi ồ. Người đó nói: hoàn cảnh chung quanh nhà có vấn đề, vì phía Đông Bắc nhà có một cây dâu lốn.

Nghe lời người thày, Bảo Viên chặt cây dâu đi, quả nhiên sau đó hết ốm đau mà làm ăn thịnh vượng.
Theo phong thủy học, nếu ở thành thị, nhà xây theo phố thì không cần thiết có cây, còn nơi đất rộng như vùng ngọai ô, nông thôn thì cây cối như xiêm áo, làm đẹp “người”, chính là ngôi nhà của bạn. Nhiều sách phong thủy cổ như “Quảng mạch cụ tán” nói, không có cây chí cho thì không thê bảo vệ được sinh cơ (bảo vệ cho ngôi nhà). Nơi nào thấy cây côì tươi tốt, đó là dấu hiệu đất thịnh vượng, cây CÔ1 xơ xác là nơi đất hay nhà suy bại. Nơi nào cây cối tươi tốt chắc đất hay nơi có nhà vượng phát là được địa mạch (âm thế) phù hộ. Do vậy khi mua nhà hay đến xem thế đất nào đó, người ta xem cây cỏi nơi đó nếu có thì có tươi tốt hay không. Do vậy, nếu nơi nhà bạn có cây cốĩ thì hãy chú ý những điểm sau:
  1. Chung quanh nhà bạn có cây cối vây quanh không? Nếu có cây cốỉ vây quanh là dấu hiệu nhà bạn đang thanh nhàn hưỏng phúc đấy.
  2. Trước cửa nhà bạn có cây đào cây mơ hay mận hay không? Nếu có thì hãy chặt chúng đi, vì nếu để thì trai gái trong nhà rượu chè, nghiện thuốc lá…be bét, sông bừa bãi.
  3. Trước chính giữa nhà bạn có chỉ một cây hay không? Nếu có cũng nên chặt đi.
  4. Trưốc cửa nhà bạn có đôì diện với rừng cây hay không, như trước vườn bách thảo hay công viên lốn nhiều cây. Nếu có bạn hãy tìm cách hóa giải theo phong thủy học.
  5. Nếu trước của nhà có hai cây song song, bạn yên tâm một điều sức khỏe người trong nhà rất tốt, nhưng tiếc một diều, nếu nuôi mèo, nuôi súc vật khó vì chúng hay ốm đau.
  6. Trước của nhà có một cây chơ chụi báo điều mẹ chồng con dâu bất hòa, nếu có cây cổ thụ hình dáng cô quái thì danh bại, hay ốm đau.
7ề Cây trong khuôn viên nhà bằng nhau, người trong nhà nếu học hành dễ đỗ đạt, công việc dễ thăng tiến.
  1. Trưốc nhà hay gần nhà, có cây sung mà rễ cây nối phồng lên mặt đất, bạn hãy đào chặt đứt ngay, nếu không ngưòi trong nhà hay lầm lẫn, hay mắc sai lầm trong mọi việc, hay bị “đui điếc, hôn mê”.
  2. Cây to mọc góc tường nhà, cũng nên chặt đi, vì đê sẽ lắm chuyện không hay sẽ diễn raẳ
  3. Nếu chỉ bên trái nhà có cây, bạn hãy trồng ngay một cây bên phải. Còn nếu không trồng được cây mới bên phải nhà thì tốt nhất bạn hãy chặt cây đó đi cho yên chuyện.

  1. Nếu nhà bạn bên phải nhà có cây ra hoa đỏ rực rỡ (như cây phượng vĩ, cây trạng nguyên..ẳ) đẹp thì có đẹp, nhưng phong thủy học cho đó lằ điềm xấu.
  2. Nếu bên trái nhà bạn có cây nhiều tầng mà cành lá ôm lấy nhà bạn, phong thủy học cho rằng nhà bạn tài lộc vô cùng.
13. Nếu trước nhà bạn có cây cong cong nhìn như cái bứu con lạc đà, báo đỉềm tài lộc và đinh (đàn ông) đều giảm.
  1. Trước cửa có cây khô héo, nên bỏ đi.
  2. Trong khuôn viên nhà bạn mà rất gần nhà, có cây bị dây leo quấn chặt, cũng nên gỡ bỏ.
  3. Trong khuôn viên nhà bạn gần trước nhà, nếu có cây ăn quả chỉ tươi tốt nửa bên trái, phong thủy cho rằng đó là điềm người trong nhà ốm đau đủ thứ bệnh. Bạn hãy chặt cây đó đi thì mọi chuyện sẽ êm.
  4. Trưóc cửa nhà bạn nếu có cây bỗng khô héo và chết, bạn cũng nên chặt ngay.
  5. Lý tưởng nhất là trước cửa có cây hòe (hoa hòe đun uống chữa được bệnh huyết áp cao), vì phong thủy học cho rằng, đó là điềm vinh hoa phú quý, phát tài phát lộc. Còn quanh nhà hay trước cửa có cây trúc hay rừng trúc, đó là điềm lành. Đánh chắn onlinePhong thủy cũng cho rằng, trưốc nhà nên trồng cây trúc, vì trúc chiêu tài lộc, làm ăn phát triển.
  6. Bạn có trồng những cây mà phong thuỷ kỵ không?, như cây dương liễu, cây chuối, cây anh đào, cây Mộc niên, cây tùng đuôi phượng, cây bạch dương, cây vông, cây đu đủ…Nhũng cây này nếu trồng sẽ gây sát khí, đặc biệt cây dương liễu cấm trồng, nếu trồng chỉ rước u buồn và ám khí rất mạnh vào nhà.
Những cây sau theo phong thuỷ học cũng không nên trổng trước hay gần nhà như: đào, cây thị, cây táo, quýt, bưỏi, long não, bồ hòn, ngân hạnh…

Xem phong thủy tại đây: http://chanvuongonline.com/category/phong-thuy
 
  • Like
Reactions: Chidoanh
Tập Lái
9/7/16
0
2
2
40
Cũng đúng....tại sao những vị lãnh đạo lớn luôn có những người tin cậy xem phong thủy cho từng phòng ngủ, bàn làm việc, phòng khách,...vì nó sẻ giúp hâpó thụ tinh khí tốt nhất của đất trời giúp họ thành đạt, nếu bước vào căn nhà tối tăm đương nhiên là có ám khí gđ làm ăn ko nên, bệnh thường xuyên....đó là một VD...
 
Tập Lái
5/1/18
39
2.561
83
46
túm lại coi xong bài trên
thì nên ra phạc ma xi mua thuốc chuột dìa nốc cho rùi
:3dcuoi:
:) Thuật phong thủy của Thầy địa lý-CNL là được thực nghiệm ứng dụng trong cộng đồng OS và OF rồi nhé Anh Gia Định ! còn Thầy của thớt trên này thì mình chưa được thọ giáo và học hỏi nên kg dám còm nhiều.