Hạng D
30/11/10
3.961
55.735
113
Nếu không thương lượng được và phải làm đúng qui trình của mấy anh ngân hàng là thu giữ và bán phát mãi tài sản thì mấy người đã mua và đang sống trong chung cư đó sẽ ra sao ta?!

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa nay, 7-3, ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc NH Nam Á cho biết chủ đầu tư Khang Gia Tân Hương đã thế chấp toàn bộ dự án cho NH Nam Á, số nợ không còn nhiều nhưng chủ đầu tư bất hợp tác do vậy NH phải xiết nợ.



Chung cư Khang Gia Tân Hương bị ngân hàng thông báo thu hồi để xử lý nợ của chủ đầu tư - Ảnh: QUANG ĐỊNH.
Cụ thể, ông Tâm cho biết hiện số nợ mà chủ đầu tư Khang Gia Tân Hương nợ NH Nam Á khoảng vài chục tỉ. Lẽ ra chủ đầu tư phải lo trả cho ngân hàng khoản nợ này để lấy số đỏ của dự án đã thế chấp tại Ngân hàng ra để làm sổ hồng cho người dân và thu lại của người dân số tiền dân còn giữ để chờ ra sổ hồng là 5%.
Tuy nhiên thời gian qua chủ đầu tư không hợp tác với ngân hàng, do vậy ngân hàng phải ra thông báo tiến hành thu giữ và xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với chung cư Khang Gia Tân Hương.
Việc thu giữ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà chỉ nhằm buộc chủ đầu tư phải xử lý rốt ráo quyền lợi cho người dân. "Người dân phải được biết việc chủ đầu tư chậm trễ trong việc ra sổ có nguyên nhân từ đâu để từ đó các bên có giải pháp buộc chủ đầu tư phải có nghĩa vụ trả nợ nhằm nhanh chóng ra sổ hồng cho người dân", ông Tâm cho biết.
Dự kiến lúc 15g chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp giữa NH Nam Á, chủ đầu tư chung cư Khang Gia Tân Hương, và UBND quận Tân Phú tại trụ sở UBND quận Tân Phú.
Trước đó theo thông báo, Ngân hàng Nam Á sẽ thu giữ và xử lý tài sản của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia thế chấp tại ngân hàng này để thu hồi nợ.
Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất tọa lạc tại địa chỉ số 377 đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú và hai thửa đất gần đó.
Việc thu giữ chung cư sẽ diễn ra vào ngày 15-4-2019 và sau đó ngân hàng sẽ đưa tài sản ra bán đấu giá. Nếu Công ty Khang Gia không bàn giao tài sản thì ngân hàng sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thu giữ.
Ngân hàng Nam Á cũng thông báo, nếu Công ty Khang Gia trả nợ trước thời điểm xử lý tài sản thì có quyền nhận lại tài sản đó.
Chung cư Khang Gia Tân Hương hiện có hơn 400 căn hộ với quy mô tầng hầm, trệt và 15 lầu.
Trước đây nhiều ngân hàng cũng đã ra thông báo xiết nợ do chủ đầu tư chung cư chậm trễ trong việc thanh toán nợ. Sau đó có trường hợp đã hoàn tất việc trả nợ trước thời điểm bị ngân hàng thu giữ.
A.HỒNG
 
Hạng C
13/6/14
551
14.877
93
Thu CC thôi còn nhà có sổ thì là NN quản lý! Nói chung chắc chỉ thu đc cái quản lý căn hộ và khai thác hầm xe, MB trệt... !
 
Hạng D
30/11/10
3.961
55.735
113
Theo mình hiểu thì tất tần tật đó anh. Còn nguyên băng bên đó chưa có căn nào có sổ hết, mặc dù khi nhận nhà, thường là đã phải trả đủ 95%!
Thu CC thôi còn nhà có sổ thì là NN quản lý! Nói chung chắc chỉ thu đc cái quản lý căn hộ và khai thác hầm xe, MB trệt... !
 
Hạng B1
12/6/16
90
2.205
83
33
CĐT ngon. Bán cho cư dân công. Thế chấp dự án lấy tiền. Tiền thì hội đồng quản trị chia nhau tiêu xài. Giờ thì thách Bank muốn thu thì thu đi. Mà dân vào kín thì thu bằng mắt. Ko biết chủ tịch HĐQT đi định cư mỹ chưa.
 
Hạng C
4/2/10
799
1.448
93
CĐT ngon. Bán cho cư dân công. Thế chấp dự án lấy tiền. Tiền thì hội đồng quản trị chia nhau tiêu xài. Giờ thì thách Bank muốn thu thì thu đi. Mà dân vào kín thì thu bằng mắt. Ko biết chủ tịch HĐQT đi định cư mỹ chưa.
Đi Mỹ coi như xù nợ hả anh?
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.304
113
Nói chung là bắt đầu xì lỗ rò hả mấy anh? Thế chấp cái chưa phải là của mình và bán cho người ta cái cũng chưa phải của mình?
 
Hạng B2
29/2/12
397
45
28
TP HCM
Ngân hàng siết nợ sẽ thành chủ đầu tư mới của chung cư...có khi lại tốt hơn cả chủ đầu tư cũ. Chắc là người dân không lo bị mất nhà đâu :)