Em lang thang trên mạng, thấy có chỉ cách xử lý vết móp trên xe ôtô khá hay, post lên đây các bác khi cần thực hành thử.
Cách 1: Xoá vết móp trên vỏ ôtô bằng bình gas
- Bước 1: Chuẩn bị một bình gas du lịch (hoặc bình cứu hoả có chứa dung dịch CO2 hoá lỏng) và một chiếc bật lửa (hoặc máy sấy tóc)
- Bước 2: Làm nóng khu vực móp trên vỏ xe bằng cách hơ bật lửa trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, không bao giờ được để lửa tiếp xúc trực tiếp với sơn xe mà hay hơ lửa qua một miếng giấy bạc. Nếu bạn dùng máy sấy tóc thì có thể làm nóng bằng cách bật từ 30 giây đến 1 phút.
- Bước 3: Nhanh chóng dùng bình gas hoặc bình CO2 hoá lỏng (chứa dung dịch carbon diocide hoá lỏng ở nhiệt độ -78,5 độ C) xịt thẳng vào chỗ vừa làm nóng.
- Bước 4: Chờ đợi, quan sát và lắng nghe. Bạn sẽ thấy chỗ móp phồng lên và khí carbon diocide bốc hơi dần.
- Bước5: Rửa sạch bằng nước.
Cách 2: Xoá vết móp trên vỏ ôtô bằng đá khô
- Bước 1: Mua 1 cục đá khô (mua đá to hay nhỏ tuỳ thuộc vào kích thước chỗ móp) và khăn bông mềm để lau.
- Bước 2: Khoanh chỗ móp đánh dấu bằng bút sáp để chườm đúng chỗ (vì khi chườm đọng hơi nước rất khó nhìn).
- Bước 3: Đeo găng tay bông để bảo vệ ngón tay khỏi đá khô (Đá khô lạnh hơn nước đá thường rất nhiều).
- Bước 4: Dùng khăn bông bọc đá khô rồi chườm liên tục lên chỗ móp từ 10 đến 20 phút. Sau đó bỏ khăn ra và quan sát (nhìn nghiêng), nếu chỗ móp vẫn còn lờ mờ thì tiếp tục chườm thêm.
- Bước 5: Lấy khăn sạch lau lại.
Đá khô (hay còn gọi là đá khói) là Cacbondioxit (Co2) dạng rắn được dùng trong bảo quản thực phẩm, thuỷ hải sản, dược phẩm trong y tế, nguyên liệu sản xuất thuốc ...
Loại đá này cũng được dùng vào việc trang trí sân khấu tiệc cưới, ca nhạc, thời trang ... khi cần tạo khói trắng (Vì đá không mùi và không gây độc hại). Ngoài ra nó còn được dùng trong các ngành nghiên cứu khoa học cần nhiệt độ thấp để bảo quản: Lưu trữ mô, tế bào sống...
Mua nước đá này ở các nơi tổ chức đám cưới, tại các đại lý với mức giá khoảng 45.000 đồng /cục 12cm3.
Bảo quản: Sản phẩm được đựng trong thùng xốp cách nhiệt, để ở nơi nhiệt độ thấp, Khô ráo thoáng khí.
Lưu ý:
- Không tiếp xúc trực tiếp với Co2 dạng rắn.
- Không để Co2 trong bình kín vì dễ làm tăng áp xuất, gây nổ.
- Co2 dạng rắn dễ thăng hoa thành khí không màu, không mùi, ở nồng độ cao có thể gây ngạt thở.
Nguồn : sưu tầm.