Tập Lái
7/1/15
40
28
18
tự động tháo ra để tiện việc băng qua lại. Rồi khi có chuyện thì đổ hết cho tx không làm chủ tốc độ.
 
  • Like
Reactions: tonybom
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
39
Tự ý dỡ dải phân cách. Đến khi tai nạn xảy ra thì lại được pháp luật bảo vệ. Đâu có lý nào lại như vậy? Luật pháp đã xem phương tiện giao thông vận tải cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ thì đâu có lý nào người đi bộ thấy nguồn nguy hiểm mà ko thèm tránh trong khi nguồn nguy hiểm cao độ lại phải sợ người dân? Cứ để cho xe nó tông chết chục thằng rồi pháp luật đừng có bao che cho những trường hợp như thế thì thử xem người dân có dám làm chuyện này hay ko?

Mô phật... Con tu tiếp đây.
 
  • Like
Reactions: tonybom
Hạng B2
23/1/15
420
143
43
41
Định mệnh ôi định mệnh ra đường phải phó mặc thôi mấy a chủ yếu là quan sát kỹ xử lý tình huống 9 xác còn lại là do định mệnh
 
Hạng D
8/6/12
1.193
1.762
113
Cái này thuộc trách nhiệm các cơ quan quản lý, luật pháp đã có quy định các hành vi này trong hình sự cũng như hành chính --> nhẹ theo hành chính là vp về quy định kết cấu hạ tầng GTĐB; nặng theo hình sự có tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Dựa vào lý do làm ăn, kinh doanh, đi lại cho tiện, .. mang tính lợi ích cá nhân để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến cộng đồng chung của XH cần phải lên án và xử lý.
 
Hạng D
6/5/07
1.704
18.366
113
Ý thức ở đâu ra? Cái này tôi nói hoài, có luật + có chính quyền địa phương + có cơ quan quản lý vậy tại sao không phát hiện??? Đừng nói là do Tô Ngọ Không làm nên không biết!! Định mệnh nó, toàn ôm tiền của dân rồi chui vào quán nhậu ăn chơi phè phở thì làm sao mà biết được
 
  • Like
Reactions: MinhTuongYeu