Hạng D
26/9/12
1.036
67.417
113
Ho Chi Minh City
Anh nói đúng nhưng thật ra với nhà nước, tiền ngoại tệ bank Việt thì sướng phát đã. Nhà nước có thể lấy vin na ra đổi đô mà k phải bán dầu bán thủy sản. Vậy là đủ cảm ơn bà con rồi.

Còn thật ra tiền hối hay tiền trả nợ thì phức tạp lắm. Có anh bên chênh bảo 99% tiền này là quay vòng đấy thôi.
Tiền quay vòng chắc là gửi giá của mấy tay làm XNK nhiều. Kim ngạch XNK càng tăng thì tiền kiều hối càng nhiều, thế là hiểu rồi.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.220
113
www.phindeli.com
Qua đây thấy VN thặng dư ngoại tệ là phải. Tỷ giá không tăng lại còn đi xuống, kinh tế và XH VN có vẻ độ mở và hướng ngoại khá cao.
Ngoài kiều hối (tiền cá nhân) ra, nếu tính tiền cty (thương mại) thì VN nhiều năm gần đây toàn xuất siêu, năm 2018 thặng dư ngoại tệ từ xuất siêu là 7,2 tỷ USD.

16 + 7,2 = 23,2 tỷ USD
Chưa tính lượng kiều hối đi lậu không qua bank.

Như vậy nếu VN mỗi năm in thêm 1 lượng VND tương đương khoảng 25 tỷ USD thì tỷ giá VND/USD vẫn cân bằng.

Nên suy ra, in tiền VND thoải mái đê mấy anh

:3dcuoi:
 
Hạng B2
16/12/18
145
1.642
93
34
Ngoài kiều hối (tiền cá nhân) ra, nếu tính tiền cty (thương mại) thì VN nhiều năm gần đây toàn xuất siêu, năm 2018 thặng dư ngoại tệ từ xuất siêu là 7,2 tỷ USD.

16 + 7,2 = 23,2 tỷ USD
Chưa tính lượng kiều hối đi lậu không qua bank.

Như vậy nếu VN mỗi năm in thêm 1 lượng VND tương đương khoảng 25 tỷ USD thì tỷ giá VND/USD vẫn cân bằng.

Nên suy ra, in tiền VND thoải mái đê mấy anh

:3dcuoi:

có vẻ như sau vụ bầu Kiên lũng đoạn tài chính, móc tiền thật trả giấy lộn cho bank

thì mấy ông lãnh đạo nhà mình biết cách quản lý vĩ mô rồi a nhỉ

nhinf bát phở 30k từ 2015 đến nay ko tăng là biết ngay
 
Thánh Nhảm
10/3/17
821
76.882
93
47
Tiền mấy anh như thần đồng Tin Truc làm freelancer, tiền qc từ GG, FB nhận về bằng $ chắc tính vô luôn
Theo định ngĩa quốc tế thì anh sai
Theo định ngĩa của VN thì em không biết:

Theo WB, kiều hối bao gồm các khoản tiền chuyển từ nước ngoài có nguồn gốc là thu nhập của người lao động, dân di cư ở nước ngoài, được thể hiện qua cán cân thanh toán quốc tế là khoản chuyển tiền.
Còn theo IMF, kiều hối là hàng hóa & các công cụ tài chính do người lao động sống & làm việc ở nước ngoài từ một năm trở lên chuyển về đất nước họ.

Theo luật của Việt Nam, kiều hối là các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi được chuyển vào Việt Nam theo các hình thức: chuyển ngoại tệ thông qua các tổ chức tín dụng được phép; chuyển ngoại tệ thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính – bưu chính quốc tế; cá nhân mang ngoại tệ theo người Việt Nam.
 
Hạng D
26/9/12
1.036
67.417
113
Ho Chi Minh City
Ngoài kiều hối (tiền cá nhân) ra, nếu tính tiền cty (thương mại) thì VN nhiều năm gần đây toàn xuất siêu, năm 2018 thặng dư ngoại tệ từ xuất siêu là 7,2 tỷ USD.

16 + 7,2 = 23,2 tỷ USD
Chưa tính lượng kiều hối đi lậu không qua bank.

Như vậy nếu VN mỗi năm in thêm 1 lượng VND tương đương khoảng 25 tỷ USD thì tỷ giá VND/USD vẫn cân bằng.

Nên suy ra, in tiền VND thoải mái đê mấy anh

:3dcuoi:
A không tính FDI giải ngân và bọn chơi chứng à? Cũng gần 20 tỷ nữa đấy.
 
Hạng B2
16/12/18
145
1.642
93
34
Theo định ngĩa quốc tế thì anh sai
Theo định ngĩa của VN thì em không biết:

Theo WB, kiều hối bao gồm các khoản tiền chuyển từ nước ngoài có nguồn gốc là thu nhập của người lao động, dân di cư ở nước ngoài, được thể hiện qua cán cân thanh toán quốc tế là khoản chuyển tiền.
Còn theo IMF, kiều hối là hàng hóa & các công cụ tài chính do người lao động sống & làm việc ở nước ngoài từ một năm trở lên chuyển về đất nước họ.

Theo luật của Việt Nam, kiều hối là các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi được chuyển vào Việt Nam theo các hình thức: chuyển ngoại tệ thông qua các tổ chức tín dụng được phép; chuyển ngoại tệ thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính – bưu chính quốc tế; cá nhân mang ngoại tệ theo người Việt Nam.


oẳng cop pết như con vẹt ý nhỉ
 
Hạng F
9/8/09
6.395
68.492
113
TFC
xaydungquocgia.com
Ngoài kiều hối (tiền cá nhân) ra, nếu tính tiền cty (thương mại) thì VN nhiều năm gần đây toàn xuất siêu, năm 2018 thặng dư ngoại tệ từ xuất siêu là 7,2 tỷ USD.

16 + 7,2 = 23,2 tỷ USD
Chưa tính lượng kiều hối đi lậu không qua bank.

Như vậy nếu VN mỗi năm in thêm 1 lượng VND tương đương khoảng 25 tỷ USD thì tỷ giá VND/USD vẫn cân bằng.

Nên suy ra, in tiền VND thoải mái đê mấy anh

:3dcuoi:
Vậy là đất vẫn sẽ tăng, còn vàng và đô chững hoặc xuống?