Giao Thông
22/3/19
1.045
2.500
131
34
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân, sáng 21/10. Ngay sau đó ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Văn Thắng, tân bộ trưởng bộ GTVT

Ông Nguyễn Văn Thể rời ghế Bộ trưởng Giao thông Vận tải​

Ông Thể được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải vào kỳ họp tháng 10/2017. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá, trong quá trình công tác, ông Thể đã cùng tập thể lãnh đạo triển khai tốt các nhiệm vụ được Nhà nước, Chính phủ giao phó. Trong các phiên chất vấn của Quốc hội, ông cũng thể hiện hình ảnh Bộ trưởng trách nhiệm, sâu sát.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông. Chia sẻ với báo chí hồi tháng 6, ông cho biết rất áp lực trên cương vị Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Tỷ lệ đại biểu tán thành phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là 92% (có 459/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành; 2 người không tán thành và 2 người không biểu quyết).

Ông  Nguyễn Văn Thể

Ông Nguyễn Văn Thể

Ngay sau khi phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Quốc hội bắt đầu quy trình phê chuẩn bổ nhiệm và bầu nhân sự mới kế nhiệm. Kết quả bỏ phiếu kín sẽ được công bố chiều nay.

Ông Nguyễn Văn Thắng làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải​

Ngay sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể tại kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội, đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Bí thư tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Thắng trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải


Chiều 21/10, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên) giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thắng nắm giữ vị trí này thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Thể, vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm sáng cùng ngày.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Thắng đã 18 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), trải qua nhiều vị trí như: Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank.

Tháng 7/2018, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông Nguyễn Văn Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10/2020.

3079859475136565569569851911296544834053923n-16663411982581644983860.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
20/12/19
244
198
43
44
Kiểu này về để tối ưu tài chính và ngân sách của các dự án công trình giao thông ư? Chả có tí chuyên môn gì
 
Hạng C
7/4/20
650
662
93
34
cán bộ tư lệnh ngành giao thông mà cho 1 anh tiền tệ lên điều hành.
cán bộ làm bảo hiểm, bộ LĐ TBXH lên làm bộ trưởng y tế.
Làm quan chắc dễ lắm nhỉ, ai ngồi ghế nào cũng ok cả
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Perenco