Hạng F
6/9/18
7.371
16.336
113
35
Xăng giả là đúng rồi. Bản chất của việc này là mua 83- 90 về pha dung môi, đóng mác 95 để bán. Mấy bác cứ tính 1,2k* 200 tr lit là ra tổng thu liền ah. Còn tổng chi e chịu :)
Xăng 92 hay 95 bản chất cũng như nhau thôi mà, sao gọi xăng giả dc vì nó là xăng
Nếu lấy dầu hoả hay dung môi cháy dc mà gọi là xăng thì lại khác,
 
Hạng C
9/6/10
863
985
103
Ajinomoto Việt Nam
Xăng 92 hay 95 bản chất cũng như nhau thôi mà, sao gọi xăng giả dc vì nó là xăng
Nếu lấy dầu hoả hay dung môi cháy dc mà gọi là xăng thì lại khác,
Có nhiều loại giả mà bác. Giả nhãn hiệu, chất lượng cũng là giả mà. Còn bác nào pha được dầu hoả hoặc dung môi như bác nói thì lúc đó hết gọi là giả mà gọi là phát minh mới :)