Ủng hộ vụ này, phạt thật nặng vào, các mầm non nhìn gương phụ huynh đậu xe thì sẽ không có thế hệ biết tuân thủ luật pháp và ý thức cộng đồng
ủng hộ vụ này, đơn giản, nhiều tiền 
hôm trước, đang chạy xe, thấy có 2 chiếc xe 2B của xxx chạy thấy ghê, tưởng là bắt cướp, e quay lại coi, thì ra bắt 2b đi đường không đội nón bảo hiểm, người ta không để ý (vẫn chạy chậm), không có ý định bỏ chạy mà xxx làm ghê quá
hôm trước, đang chạy xe, thấy có 2 chiếc xe 2B của xxx chạy thấy ghê, tưởng là bắt cướp, e quay lại coi, thì ra bắt 2b đi đường không đội nón bảo hiểm, người ta không để ý (vẫn chạy chậm), không có ý định bỏ chạy mà xxx làm ghê quá
Đoạn đường trước các trường "trọng điểm", "sang trọng", tiếng tăm" cứ quất 1 cái camera cố định là ngon. Giấy báo nộp phạt gửi về tận nhà, dán kèm thông báo trước cổng trường (cho mấy bậc "phụ huynh cao quý" đi xe "chưa chính chủ" biết mà nộp phạt); cam đoan chừng 1 tháng là cổng trường thông thoáng ngay, ý thức tăng vùn vụt.
Tào lao quá bác. Có bao giờ bác đón con tan học ở các trường trong tp chưa?đói lắm rồi .... nên vục mặt vào mấy chổ này .....
Em cũng nhất trí với sự nhất trí của bác.Nhất trí với đồng chí![]()
Cho là bác có sức mạnh giống như cái avatar trong nick của em đi. Rồi một mình bác có chửi hết không? Nếu bác chửi được hết thì cho em biết, để em kiến nghị khỏi huy động toàn ngành công an, chỉ cần 1 mình bác thôi.
Mà này, người ta đang nói về ích lợi (còn theo bác là việc làm tiền) của quy định này. Bác cứ phản biện theo đúng ý đó cho em. Chứ sao lại lảng sang việc hỏi người ta có dám chửi rủa giống bác không? Cái này nếu bác có học môn Logic thì sẽ biết người ta gọi là ngụy biện đấy.
Xin lỗi, em cũng đang ngụy biện vì làm loãng chủ đề này.

Đậu xe đón con, kẹt xe giờ tan trường là vấn đề nan giải ở hầu hết tất cả các trường. Rất khó giải quyết. Phía trước cổng trường thì hầu như không đủ diện tích cho phụ huynh đậu xe, chổ đậu lí tưởng thì ai cũng muốn giành. Lực lượng giữ trật tự thì không đủ, .... Nói chung chỉ Cố gắng làm tốt được ở nơi nào có: khuông viên trường rộng, đường trước trường quá rộng, trường xa khu dân cư . Còn đa số các trường trong nội thành sẽ khó giải quyết triệt để vấn đề đậu xe va kẹt xe.
Bác à, em đã nói rồi mà bác không chịu đọc hoặc không thèm đọc. Ngoài 2 cách mà bác nêu ra (bác cho là đã hết), thì còn N cách khác để đón con mà không phạm luật. Nhưng, lại là nhưng, bác lại thấy những cách đó KHÔNG PHÙ HỢP với hoàn cảnh của bác nên bác bỏ ngoài tai. Như vậy với người khác thì sao? Có phải hoàn cảnh họ PHÙ HỢP hay là họ sẵn sàng HY SINH thời gian, công sức của họ cho việc đưa đón con? Như vậy thời gian và công sức của bác quý hơn của họ; hay là họ xem việc đưa đón con quan trọng hơn việc bác đưa đón con?Bác diễn giãi thêm như vậy là không đúng .....
Mình nói gọn thôi ...chổ trường mầm non Nguyễn Đình Chiểu.....
- ai vi phạm 1 .....chấp nhận không phạt: vì sao? vì anh đậu xe sai quy định, anh vẫn chừa lối đi cho các xe khác, chứ anh không cản trở các xe khác chạy vào thời điểm đó.
- ai vi phạm 2 .......phạt cho mày chừa: vì sao? vì khi anh dừng xe giữa đường tức là anh cản trở giao thông, cố ý cản trở giao thông, không cho các xe khác chạy ngay thời điểm
Cái ví dụ này gần giống với trường hợp của bác nè: bác có thấy một số người leo qua con lươn trên đường mặt dù đã làm rất cao không? Theo bác mấy người này có đúng không? Nhưng đối với họ, việc leo như vậy là rất thuận tiện, vì nếu đi vòng thì phải mất cả cây số, trong khi leo qua thì chưa tới 20m.