Cân nhắc tạm giữ xe 7 ngày
trước khi xử phạt
Thôi xong! Nếu vậy lái xe chở gia đình đi du lịch mà lỡ phạm lỗi thì cả nhà phải nheo nhóc đón xe về lại nhà à? Chưa kể việc hiện nay các quy định lỗi xử phạt còn chưa rõ ràng, biển báo hiệu và vạch kẻ đường còn nhiều bất cập khiến việc tuân thủ pháp luật còn nhiều khó khăn.
TT - Đó là đề nghị của Bộ Tư pháp trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Một tình huống xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Bộ Tư pháp, về biện pháp tạm giữ phương tiện, điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính tối đa là 7 ngày kể từ ngày tạm giữ và việc tạm giữ phải chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành.
Thời hạn tạm giữ có thể kéo dài với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, chứng chỉ hành nghề, giấy phép.
Tuy nhiên, điều 77 dự thảo nghị định nói trên lại quy định “cứng” biện pháp tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng coi như đây là hình thức xử phạt trên thực tế.
Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ, chỉnh lý lại quy định này trong dự thảo nghị định.
Thôi xong! Nếu vậy lái xe chở gia đình đi du lịch mà lỡ phạm lỗi thì cả nhà phải nheo nhóc đón xe về lại nhà à? Chưa kể việc hiện nay các quy định lỗi xử phạt còn chưa rõ ràng, biển báo hiệu và vạch kẻ đường còn nhiều bất cập khiến việc tuân thủ pháp luật còn nhiều khó khăn.
TT - Đó là đề nghị của Bộ Tư pháp trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
[xtable=bcenter|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}

{/tr}
{tr}
{td}Một tình huống xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Theo Bộ Tư pháp, về biện pháp tạm giữ phương tiện, điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính tối đa là 7 ngày kể từ ngày tạm giữ và việc tạm giữ phải chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành.
Thời hạn tạm giữ có thể kéo dài với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, chứng chỉ hành nghề, giấy phép.
Tuy nhiên, điều 77 dự thảo nghị định nói trên lại quy định “cứng” biện pháp tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Bộ Tư pháp cho rằng quy định này có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng coi như đây là hình thức xử phạt trên thực tế.
Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc kỹ, chỉnh lý lại quy định này trong dự thảo nghị định.
Chủ đề tương tự