Mợ hỏi thế này cũng khó vì nó tùy thuộc mục tiêu, sức chịu đựng, hoàn cảnh và các kế hoạch sau này của mợ. Tuy vậy em cũng xin chia sẻ vài điều.
Nếu em là mợ, à tức là ở hoàn cảnh của mợ, em làm như sau:
- Tích cóp, ki cóp, mượn, vay để mua một miếng đất từ 100-200m2, bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào điều kiện tài chính hiện tại, ưu tiên tiền tự có, sau đó tới các nguồn giá rẻ như vay mượn bạn bè, họ hàng, cuối cùng là nguồn giá mắc như ngân hàng. Tính toán sao cho mỗi tháng kham nổi tiền trả. Số % phải trả nợ trên tổng thu nhập thì tùy thuộc khả năng chịu đựng của 2 vợ chồng + tính ổn định của công việc.
- Cất cái nhà cấp 4 ra ở riêng, đất còn lại trồng rau, nuôi gà vừa có thực phẩm sạch vừa vui thú điền viên vài năm trước khi có con.
- Vẫn tiếp tục tích cóp trả các khoản vay, ưu tiên trả cho họ hàng + bạn bè (giữ uy tín để sau này vay mượn tiếp), song song là khoản vay ngân hàng.
- Trả xong khoản nợ đầu thì tiếp tới khoản vay thứ 2. Khoản này mợ có thể làm lại bước đầu hoặc lên luôn chung cư cao cấp tùy khả năng của mợ. Cái căn chung cư này mợ cho thuê, lấy tiền trả nợ.
- Sau khi xong khoản thứ 2 thì tùy mợ, muốn ở chung cư cao cấp thì cho thuê lại miếng đất đang ở. Còn không muốn thì chung cư vẫn cho thuê, đập bỏ cái nhà cấp 4, xây lại. Xây thì cứ từ từ, đầu tiên đổ móng đầy đủ, xây tầng trệt trước nếu không đủ tiền. Sau thì lên dần. Cứ theo chiến lược rỉa từ từ mợ ạ.
- Nếu mà tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch thì sau khoảng 10-20 năm là đạt mục tiêu.
* Lý do mà em đề xuất vay chứ không phải để dành tới khi đủ mới mua thì là:
- Tiền luôn luôn mất giá (sure 100%).
- BĐS (nhà, đất) luôn lên giá (một phần do vị trí tốt, dân ngày càng nhiều, đất vẫn vậy nên lên giá, phần khác chính là do tiền giảm giá)
Vì 2 lý do này mà nếu chỉ để dành, không vay mượn thì không bao giờ mua nổi.