Trong trường, thầy dạy rằng: đã cấm quẹo trái thì đương nhiên cấm quay đầu. Cấm quay đầu không phải là cấm quẹo trái. Vâng, nghe thì rất có lý.
Giờ thực địa nè: ta đang đi trên đường Lê Lợi, hương từ chợ BT về UB, gặp đường NKKN, là đường một chiều, chạy từ trái qua phải. Đương nhiên, ở ngã tư này sẽ có biển cấm rẽ trái. Ý rằng không được đi vào đường NKKN theo hướng từ phải qua trái. OK luôn. (Và ở đây không có biển cấm quay đầu)
Khi đèn đỏ ở phía NKKN bật, có nghĩa là không có dòng người cắt ngang LL nữa, lúc bấy giờ, ta quay đầu xe thì hoàn toàn chả thiệt hại đến bố con thằng nào. Như vậy suy ra, nếu theo thực địa mà nói, thì cấm quẹo trái nó chả liên quan mẹ gì đến cấm quay đầu cả.
Vậy giờ tính sao? Cuối cùng là cấm quẹo trái có bao gồm cấm quay đầu không?