Chào các bác, mình chia sẻ tý kinh nghiệm dùng còi dù là chủ đề muôn thuở, các bác đừng nghĩ mình chém gió nhưng quả thực mình dùng còi rất ít hoặc hiếm khi. Và mình đưa chủ đề này để nhằm mục đích chúng ta cùng nhau hạn chế sử dụng còi tối đa có thể. Nếu so với các bác tài trên otosg thì mình lấy bằng lái được khoảng 3 năm (10/2013), từ đó tới nay mình đã tậu được 1 con xe 4 bánh dzin 100% và em nó đã tròn 33,333 km. Mình ít khi dùng còi thay vào đó chỉ dùng đèn pha trong 1 số trường hợp. Nếu gặp "đầu đất" quá thì bắt buộc phải sử dụng nhưng không nhiều. Mình rút ra 1 số chân lý sau:
- Chỉ các bác tài kém hoặc không ước lượng trước hành vi người đi đường mới dùng còi vô tội vạ.
- Dùng còi chỉ làm cho người lái thêm tý tự tin để cho xe lăn bánh về phía trước chứ thực ra không giải quyết được gì nhiều.
- Lạm dụng còi quá nhiều đã trở thành thói quen rất xấu của tài xế Việt - nhất là tài xế: xe khách, xe tải, xe ben, xe container.
- Ở trường lái, thầy giáo cũng dạy phải bóp còi mà không dạy học viên cách hạn chế sử dụng còi.
- Nháy đèn pha vừa phải và hợp lý cũng là 1 nét văn hóa trong tham gia giao thông, nếu so sánh với dùng còi.
- Một xã hội tham gia giao thông loạn xạ như nước ta thì dùng còi chỉ tăng thêm độ ồn cho môi trường chứ không giải quyết được gì nhiều.
- Nếu bình tĩnh và làm chủ được tay lái thì còi chỉ là vật dụng trang trí trên xe của mình.
Vì 1 xã hội văn minh mong các bác tài Otosaigon hạn chế dùng còi tới mức tối đa có thể, chúng ta đã thải ra môi trường biết bao là khí độc từ chiếc oto rồi nên đừng thải ra thêm độ ồn cho môi trường nữa các bác nhé.