Lúc trc mình ghé uống dừa dứa ở 1 tiệm nghỉ chân trên ql1, chẳng có mùi thơm của dứa gì cả.Đầu tiên, lá dứa là loại cây mọc thành bụi có lá thân hẹp và dài, thường được người ta giã/vắt ra lấy nước để nấu xôi hoặc làm bánh da lợn có mùi vị thơm rất đặc trưng; ở miền Bắc thì lá dứa được gọi là lá nếp hay lá cơm nếp.
Dừa dứa là trái dừa cũng giống như mọi loại dừa khác, bổ ra nước cũng trong, cơm dừa cũng ngon như bình thường; nhưng nước dừa có mùi thơm đặc trưng ngào ngạt của lá dứa, giống như người ta vắt nước lá dứa vào vậy. Cả ngàn cây dừa bình thường mới có một cây dừa dứa, hoàn toàn tự nhiên ko phải do cấy ghép gì cả nên dừa dứa rất hiếm.
View attachment 524503
Lúc trc mình ghé uống dừa dứa ở 1 tiệm nghỉ chân trên ql1, chẳng có mùi thơm của dứa gì cả.
Vậy thì đó ko phải là dừa dứa, người ta bán cho anh dừa thường bằng giá dừa dứa thôi.
Phía trên bài của bác có bản đồ vị trí rồi đó.http://wikimapia.org/#lang=vi&lat=10.426460&lon=106.315523&z=17&m=b
Tính đánh dấu mà không biết địa điểm chính xác.
Còn cụ thể thì ở 2'08" trong clip này
Wikimapia cho phép khoanh vùng, ghi chú địa điểm, nhưng không biết nên chưa ghi.Phía trên bài của bác có bản đồ vị trí rồi đó.
Còn cụ thể thì ở 2'08" trong clip này