Chủ đề tương tự
Em thấy ở đây ko có biển báo huớng dẫn nên bác đi thế nào tùy ý bác. Vui thì màu xanh, buồn thì bác chơi màu đỏ cho máu. Mà đi theo hướng màu xanh thì bác phải dừng đèn đỏ thêm một lần nữa.
Last edited by a moderator:
Em có đi qua đoạn này vài lần gần đây, nhưng khi đó chỉ chạy chung 2 chiều 1 làn nên chưa thấy biển hướng dẫn .
Tuy nhiên : xét theo tình hình thì bác chạy xe theo hướng màu đỏ vẫn đúng - trừ khi ngay trước giao lộ có biển hướng dẫn Cấm quẹo trái + mũi tên trắng chạy lên rẽ trái .
Theo cách hiểu thông thường là bác vẫn có thể quẹo trái thông thường nếu có đèn rẽ trái riêng . Nếu không có đèn riêng mà chạy chung đèn xanh với hướng đi thẳng thí tới giao lộ, bác quẹo trái và đứng chờ (theo luật xe rẽ phải nhường xe trên trục chính)- giống như DL Nguyễn Văn Linh dù không có đèn . Đến khi chuyển đèn hoặc các xe trên hướng chính hết thì bác được tiếp tục chạy (vào đường Lương Định Của đúng không? )
Tuần trước em đi (vẫn là 2 chiều 1 bên đường vì bên kia chưa xong) - khi rẽ trái đến giao lộ là ngiêng đầu xe, bật xi nhan và đứng chờ . xxx cũng đứng đó ra hiệu lệnh cho em chờ. Khi hết xe trên trục chính thì em chạy tiếp bình thường.
Thực ra trong trường hợp thông thường & không có biển cấm hay hướng dẫn cụ thể , có lẽ bác chủ hiểu sai cái hướng dẫn nên đoán là chạy theo màu xanh :
Từ phía 2 mũi tên xanh đỏ, bác tiếp qua phần bên kia thì làn mũi tên rẽ trái sẽ áp dụng cho xe muốn rẽ trái vào Nguyễn Thị Định -
Trừ khi : ngay chỗ 2 mũi tên xanh đỏ có cái biển xanh có 2 cái móc câu : móc ngắn cấm - móc dài hướng dẫn xe vòng qua tiểu đảo .
Bác nào thường đi qua cập nhật thêm tình hình biển báo giao thông khu vực này giúp với.
Tuy nhiên : xét theo tình hình thì bác chạy xe theo hướng màu đỏ vẫn đúng - trừ khi ngay trước giao lộ có biển hướng dẫn Cấm quẹo trái + mũi tên trắng chạy lên rẽ trái .
Theo cách hiểu thông thường là bác vẫn có thể quẹo trái thông thường nếu có đèn rẽ trái riêng . Nếu không có đèn riêng mà chạy chung đèn xanh với hướng đi thẳng thí tới giao lộ, bác quẹo trái và đứng chờ (theo luật xe rẽ phải nhường xe trên trục chính)- giống như DL Nguyễn Văn Linh dù không có đèn . Đến khi chuyển đèn hoặc các xe trên hướng chính hết thì bác được tiếp tục chạy (vào đường Lương Định Của đúng không? )
Tuần trước em đi (vẫn là 2 chiều 1 bên đường vì bên kia chưa xong) - khi rẽ trái đến giao lộ là ngiêng đầu xe, bật xi nhan và đứng chờ . xxx cũng đứng đó ra hiệu lệnh cho em chờ. Khi hết xe trên trục chính thì em chạy tiếp bình thường.
Thực ra trong trường hợp thông thường & không có biển cấm hay hướng dẫn cụ thể , có lẽ bác chủ hiểu sai cái hướng dẫn nên đoán là chạy theo màu xanh :
Từ phía 2 mũi tên xanh đỏ, bác tiếp qua phần bên kia thì làn mũi tên rẽ trái sẽ áp dụng cho xe muốn rẽ trái vào Nguyễn Thị Định -
Trừ khi : ngay chỗ 2 mũi tên xanh đỏ có cái biển xanh có 2 cái móc câu : móc ngắn cấm - móc dài hướng dẫn xe vòng qua tiểu đảo .
Bác nào thường đi qua cập nhật thêm tình hình biển báo giao thông khu vực này giúp với.
hoabach nói:Quẹo trái theo hướng mũi tên đỏ là vào QL 25 B, gần cuối đường mới giao với Lương Định Của.
Em cũng thường đi theo mũi tên đỏ, chưa bị gì, nhưng cũng thấy hoang mang vì cái mũi tên đen chỉ thẳng, không biết quẹo trái có sai luật không?
Bác nên tìm hiểu thêm về quy định của Bộ Luật GTDB .
Bác chỉ không được phép rẽ (trái hoặc phải) nếu có một trong 2 trường hợp sau:
- Có biển báo CẤM (Biển màu đỏ)
- Có biển báo MÀU XANH chỉ hướng đi bắt buộc .
Phân biệt với lỗi LƯU THÔNG SAI LÀN XE : Chỉ được phép rẽ hay đi thẳng trên làn xe phù hợp theo quy định của biển báo phân luồng giao thông .
(Tức là chỗ cho phép rẽ nhưng bác chạy trên làn đi thẳng rồi rẽ vẫn bị sai. Ngược lại đi thẳng trên làn xe quy định dành riêng cho xe rẽ trái (hoặc phải) cũng vẫn sai )
Nếu không có biển báo CẤM thì bác cứ việc rẽ .
Xin xem lại bài post của bác Đào Lỗ (downglow) vác đơn đi khiếu nại xxx - bác ấy thắng - mặc dù bác ấy vô ý sai vì lưu thông vào đường một chiều do không có biển báo cấm rẽ .