Các bác ui, có 3 lý do để làm "chiến" này:
- Sài Gòn nóng nực, bộn bề lo toan, đôi lúc lại mún tìm lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng của người miền Tây sông nước.
- Biết đâu trước khi dòng sông Mekong bị ảnh hưởng bởi các con đập trên thượng nguồn thì..... TFC nhà mình đã kịp lưu lại dấu chân và kỉ niệm.
- Cuối cùng là "TFC - Vươn xa trên mọi nẻo đường" vì vậy miền Tây không thể bỏ qua, đúng không các bác?
CHƯƠNG TRÌNH: TFC “DZÌA” VĨNH LONG LÀM NÔNG DÂN
Thời gian: 2 ngày 1 đêm (25 – 26/7/2009)
Ngày 1: TP.HCM – VĨNH LONG (150 km)
Sáng: Tập trung và dùng điểm tâm tại Rose. Khởi hành dzìa miền Tây theo hướng QL1A. Chương trình công tác xã hội (sẽ thông báo sau khi tìm được địa điểm thích hợp). Chụp hình lưu niệm tại Cầu Mỹ Thuận. Đến Vĩnh Long, vào nhà vườn Robe nghỉ ngơi, ăn trưa.
Chiều: tham quan không gian miệt vườn và thu hoạch trái cây: cam, bưởi, chanh, chuối, dừa nước …. “Tát mương bắt cá” kiếm “chiến lợi phẩm” cho bữa ăn chiều, tập chèo xuồng ba lá.
Cuộc thi hấp dẫn giữa các gia đình. Ăn chiều và học nấu ăn các món miền Tây: canh chua bông so đũa, thịt kho hột vịt, đậu rồng xào thịt trứng, …..
Tối: Mời các bác lắng đọng trong không gian miệt vườn với đờn ca tài tử, thử giọng nghê nga vài câu vọng cổ và lai rai vài chum với gà thả vườn
Riêng “bà cả” nhà các bác thì xin mời đến với chương trình gói bánh ít – đặc sản miền Tây được hướng dẫn từ chủ nhà. Các “chiến binh nhỏ tuổi” sẽ tham gia trò chơi “đèn đom đóm”.
Ngày 2: CHỢ NỔI TRÀ ÔN – SÓC KHƠ ME – TP.HCM
Sáng: Dùng đò máy đi tham quan chợ nổi Trà Ôn, ăn sáng theo phong cách “chợ nổi miền Tây”.
Tìm hiều đời sống của người dân tộc Khơ- me và chùa cổ Kỳ Sơn (chùa cổ bình yên - được xây dựng trên một vùng đầm lầy có nhiều sen cách đây gần 200 năm)
Trưa: ăn trưa có thêm đặc sản bánh xèo tôm thịt và củ hủ dừa
Nghỉ ngơi.
Chiều: Khởi hành về TP.HCM, tham quan chợ Vĩnh Long và Mekong Rest Stop. Kết thúc chương trình.
* Chi phí: 500.000đ/người lớn - 250.000đ/ trẻ em (từ 5 tuổi đến 11 tuổi)
Bao gồm: 2 bữa điểm tâm, 3 bữa ăn chính, dịch vụ kèm theo: thuê tàu, phí tham quan, đờn ca tài tử, cầu đường, phát sinh, ……
* Chi phí tự túc: Nhà vườn Robe (200.000đ/ phòng). Tiện nghi: theo phong cách miền Tây (ven sông, giường đôi, mùng, …. )
Chợ nổi Trà Ôn thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Chợ nổi là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng ở một số tỉnh của khu vực Tây Nam bộ như: Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Cà Mau... nhưng trong trí nhớ nhiều người, chợ nổi Trà Ôn là một trong những khu chợ tồn tại lâu đời và gắn với nhiều nét sinh hoạt văn hóa của người dân trong khu vực. Đây là chợ nổi cuối cùng trên sông Hậu trước khi đổ ra biển. Chợ nằm ngay giữa ngã ba sông Hậu và sông Măng Thít. Chợ nổi Trà Ôn còn mang tính chất của chợ đầu mối, sản vật ở đây chủ yếu là dừa, chuối, ổi, dứa, cam sành, cốc, bưởi, mít...
* Đặc sản Vĩnh Long: Bưởi Năm Roi - xã Mỹ Hòa huyện Bình Minh, cam sành Tam Bình, nhãn Long Hồ, .....
* Món ngon Vĩnh Long: cá lóc nướng trui, canh chua, cá lóc kho nước dừa, bánh xèo, cá hủn hỉn kho tiêu, rượu áp sanh Bầu Gốc, rượu nếp Sơn Đông, ....
cá hủn hỉn kho tiêu
* Mọi chi tiết xin liên hệ: - Pqm 7777 (0918 656769)
- Kingo (0913 710786)
* Thời gian đăng ký: từ 10/7/2009 đến hết 19/7/2009.
* "Bóng bàn" lần 1: 11/7/2009 - tại Rose cafe
* "Bóng bàn" lần 2: 18/7/2009 - tại cafe Rose --> "gút" danh sách