Chỗ ngã tư Gò Mây có 1 trạm thu phí (có 3 bốt thu phí nhỏ) của CII để thu phí xe Rẽ trái từ Nguyễn Thị Tú về An Sương; rẽ phải từ Lê Trọng Tấn về An Sương và Rẽ phải từ An Sương về Nguyễn Thị Tú ra Tỉnh Lộ 10.
Vấn đề chính là chốt thu phí hướng từ Nguyễn Thị Tú về An Sương, các bác CII rất tự tác.
Ban đầu, chỗ này có 3 làn xe, gồm 2 làn ô tô, 1 làn xe máy.
2 làn ô tô gồm 1 làn rẽ trái (về An Sương) và 1 làn đi thẳng về Lê Trọng Tấn.
Làn ô tô rẽ trái về AN Sương thì qua chốt thu phí.
Tuy nhiên, có 1 số xe rẽ trái (đa phần ta taxi và tải) nhưng trốn vé nên đi lane giữa (không phải mua vé) rồi rẽ trái về An Sương.
Vì việc này mà CII làm 1 gác chắn, bắt buộc xe đi thẳng hay rẽ trái đều phải mua vé (nếu đi thẳng thì qua chốt bên kia đường trả lại vé).
Cách làm này thì em hoan hô, nhưng giờ cao điểm (sáng - trưa - chiều), gây kẹt xe ô tô kéo dài, nhiều khi lên hàng trăm mét.
Cho em hỏi, CII tự làm rào chắn ép các xe đi thẳng phải mua vé là có đúng luật hay không, trong khi họ đi thẳng, có quyền không cần phải mua vé?
Dân trong khu bên trong rất bức xúc. Chắc sẽ có bài trên tuổi trẻ hoặc thanh niên.