Hạng B1
16/8/09
98
68
18
Ánh lửa thiên nhiên là tuyệt vời nhất. Theo cá nhân mình không cần máy phát, vậy mới tìm về được cái cảm giác xa rời đô thị, thực sự hoà với thiên nhiên, không đèn điện, không wifi, không ồn ào.
Chỉ có ánh lửa nổ lụp bụp, lách tách, cây đèn dầu, đèn bão le lói, thật sự feel được cái giá trị của tự nhiên bạn nhỉ
 
Hạng F
22/7/13
8.950
39.926
113
Người Mông Cổ dân du mục chính thống, họ ko cần máy móc rườm rà cứ lên lưng ngựa rồi đi thôi.
 
Hạng D
22/1/19
4.017
6.574
113
Không nên... ồn ào, cần thiết nhất là nước thôi. Điện thì mình đem theo bộ chuyển 12VDC- 220VAC là xong. Lấy điện bình xe luôn... Đèn LED cắm USB là đủ sức chơi cả đêm.
Nhu cầu dùng tải lớn thì nổ máy xe lên rồi xài điện trên xe. Tới lúc đi ngủ, chỉ cần đèn led với quạt gió thì vài cục pin lithium là đủ xài cho mỗi lều. Camping thì nên nghĩ đến sự đơn giản, mình cứ làm cầu kỳ quá, mấy bác dân chuyên đi rừng, đi rẫy mà nghe được họ lại cười cho :D
 
Hạng D
8/5/16
1.251
837
113
Bên em bán mấy bộ lưu điện có tích hợp sẵn đèn LED của Huawei, cắm trại thoải mái.
Bác nào có nhu cầu thì ới em :D
 
  • Like
Reactions: PMH82
9/5/16
4.028
4.173
113
Bình Phước
đi dã ngoại, đã gọi là dã ngoại thì nên tận dụng những thứ trên rừng có. thứ nhất, chỉ mang bạt, dây thừng, không cần mang cây chống, vì trong rừng có, chặt vài cái cây trên rừng không làm chết cả rừng cây đâu mà sợ. Thứ hai, cần mang theo nhang muỗi nha, l(oại cắm như que nhang luôn đấy, thứ đó muỗi nó sợ hơn nhang vòng). thứ ba là nồi nấu cơm và nồi nấu canh + 1 cái chảo+ bếp gas mini dự phòng không kiếm được củi, tuy nhiên vẫn ưu tiên đốt lửa nấu cơm và dùng cho nhiều việc khác. đèn pin, gạo, thịt ướp sẳn, nước và các thứ lặt vặt khác phục vụ đi rừng như dao rừng, giày cao cổ, dụng cụ sơ cứu. quần áo, thuốc đuổi muỗi và vắt...
Đi rừng thì ưu tiên vẫn là món nướng. với bọn tôi hay đi thì cơm lam, gà nướng, rượu trắng, ngủ võng, nằm lều trèo đèo lội suối là món dã ngoại ưa thích. chứ mang mấy cái laptop hay loa, máy nghe nhạc vào rừng làm chi cho cực. mang điện thoại theo là được rồi, 2 cục pin dự phòng là đủ cho 2-3 ngày trong đó rồi.
 
Tập Lái
17/7/21
42
7
8
24
đi dã ngoại, đã gọi là dã ngoại thì nên tận dụng những thứ trên rừng có. thứ nhất, chỉ mang bạt, dây thừng, không cần mang cây chống, vì trong rừng có, chặt vài cái cây trên rừng không làm chết cả rừng cây đâu mà sợ. Thứ hai, cần mang theo nhang muỗi nha, l(oại cắm như que nhang luôn đấy, thứ đó muỗi nó sợ hơn nhang vòng). thứ ba là nồi nấu cơm và nồi nấu canh + 1 cái chảo+ bếp gas mini dự phòng không kiếm được củi, tuy nhiên vẫn ưu tiên đốt lửa nấu cơm và dùng cho nhiều việc khác. đèn pin, gạo, thịt ướp sẳn, nước và các thứ lặt vặt khác phục vụ đi rừng như dao rừng, giày cao cổ, dụng cụ sơ cứu. quần áo, thuốc đuổi muỗi và vắt...
Đi rừng thì ưu tiên vẫn là món nướng. với bọn tôi hay đi thì cơm lam, gà nướng, rượu trắng, ngủ võng, nằm lều trèo đèo lội suối là món dã ngoại ưa thích. chứ mang mấy cái laptop hay loa, máy nghe nhạc vào rừng làm chi cho cực. mang điện thoại theo là được rồi, 2 cục pin dự phòng là đủ cho 2-3 ngày trong đó rồi.
bac nói cũng hợp lí phết