Không biết bây giờ có đổi luật không, nhưng nếu như giống luật cũ hồi em còn học ở Melbourne thì bác có thể làm như sau:
+ nếu bác ở thời gian ngắn ( dưới 3 tháng) thì bác có thể đem bằng lái của bác ở VN (bằng B2) đem đến 1 cơ quan có thẩm quyền dịch ra thì có thể chạy tạm thời.
+ nếu bác dự định ở lâu thì bác nên làm cách này:
- Thi bằng luật ( Law licence)
- Sau đó thi tiếp practice licence ( phải cách thời điểm có law licence 1 thời gian tùy vào độ tuổi của bác)
- Sau khi bác có licence rồi thì bằng của bác gọi lài bằng P (tức là trên xe phải dán 1 chữ decal P trên kính lái trước và sau) khi đó bằng của bác sẽ có 6 điểm ( mỗi lần vi phạm luật sẽ bị trừ điểm)
- Nếu như bác có bằng lái ở VN ( bằng gì cũng được có thời gian trên 2 hay 3 năm gì đó em quên rồi) bác đem dịch ra va nộp chung với cái licence ma bác mới thi được đem đi đổi thì bác sẽ có bằng full ( 12 điểm) liền mà không phải đợi 2 năm chạy xe từ P lên full
Tuy nhiên, sau khi bác có bằng Law, bác vẫn có thể chạy xe với điều kiện là kế bên bác có người có bằng full và trên xem bác dán chữ L