E xin tham gia tí việc bảo toàn đồng vốn bé nhỏ của chúng ta trong tình hình hiện nay ,các kênh đầu tư hiện tai :
1. BDS : giải cứu thế nào đây khi giá vượt xa thu nhập của người dan => phải trở lại giá trị thật mới là cần thiết, việc ap dụng chính sách hỗ trợ BDS hiện tai chỉ làm cho giá trị hàng tồn kho BDS lớn lên do + thêm lãi ( nói không lịch sự là cục sh**t lại to hơn )
2. Chứng khoán : Muốn nên kt được cải thiện thì phải có thằng phá sản do mất vốn chứ không chơi bài đáo hạn , vay dư án này bù dự án kia ( đồng ý cụ bùi số lương cty phá sản sẽ giảm nhưng qui mô lại tăng lớn nhiều lần) . Cùng với sự suy giảm kinh tế là sự suy giảm của cầu tiêu dùng nên triễn vọng kenh chứng khoán lại là 2014 nếu 2013 điều hành kinh tê tốt.
3.Vàng : tích cực là có sự hỗ trợ của CP để chênh lệch hơn 5tr so với giá TG

. Tuy nhiên nếu kinh tế TG có tín hiệu phục hồi thì khả năng đánh xuống vàng của giói đầu cơ là hoàn toàn có thể ... nên rủi ro ôm vàng mà giảm 20-30% hoàn toàn có thể xảy ra (chưa kể chênh lệch giá).
4.NGoại tệ (USD ) : theo quan điểm cá nhân để bảo toàn vốn thì trốn vào USD lúc này là ít rủi ro nhất vì khả nang VND tiếp tục mất giá là rất sáng với kiểu điều hành chính sách hiện tại

thứ 2 nếu có phục hồi kinh tế toàn cầu thì USD vẫn sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư .
Note : việc hô hào giải cưu BDS gần đây thật sự là rất chuối ... e cảm giác giống như mấy lần thay đổi thuế trước bạ để dân mua bán xe ôm hàng và xả hàng