Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Nhiều người quen, đã từng có nhà ở gần trung tâm Sài gòn, rồi mua nhà và sống ở các quận ven, cách trung tâm chừng 10-15km, rộng và thoải mái, thậm chí sang trọng, nhưng hàng ngày lại phải trở ngược vào đi làm, con đi học. Khổ!
Hầu hết các công ty, văn phòng lớn lại tập trung trong khu trung tâm 930 h.a - CBD, tuy nhiều quận ven phát triển về kinh doanh thương mại, nhưng tựu trung lại, địa bàn trung tâm vẫn là nơi có hấp lực lớn quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, văn phòng đại diện công ty nước ngoài, các tiện ích xã hội.
Cái cảm giác họ đi lại hàng ngày mất hết 90 - 120 phút cũng thiệt là mệt mỏi. Giờ nhà trong phạm vi bán kính 5 - 6km từ trung tâm, ví dụ lấy chợ Sài gòn, hoặc Bưu điện TPHCM làm chuẩn. Quận ven giờ cũng có nhiều chuyện bất ổn, học hành con cái cũng khó đưa đón vì lệch giờ làm, lệch vị trí công ty.
Cái khó là giờ kiếm ra nhà gần trung tâm, tươm tất chút, thì giá có khi đã khá cao hơn xưa, người nào may mắn thì còn giữ lại được căn nhà trung tâm ngày xưa, giờ chỉ về ở.
Nhiều người quen, đã từng có nhà ở gần trung tâm Sài gòn, rồi mua nhà và sống ở các quận ven, cách trung tâm chừng 10-15km, rộng và thoải mái, thậm chí sang trọng, nhưng hàng ngày lại phải trở ngược vào đi làm, con đi học. Khổ!
Hầu hết các công ty, văn phòng lớn lại tập trung trong khu trung tâm 930 h.a - CBD, tuy nhiều quận ven phát triển về kinh doanh thương mại, nhưng tựu trung lại, địa bàn trung tâm vẫn là nơi có hấp lực lớn quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, văn phòng đại diện công ty nước ngoài, các tiện ích xã hội.
Cái cảm giác họ đi lại hàng ngày mất hết 90 - 120 phút cũng thiệt là mệt mỏi. Giờ nhà trong phạm vi bán kính 5 - 6km từ trung tâm, ví dụ lấy chợ Sài gòn, hoặc Bưu điện TPHCM làm chuẩn. Quận ven giờ cũng có nhiều chuyện bất ổn, học hành con cái cũng khó đưa đón vì lệch giờ làm, lệch vị trí công ty.
Cái khó là giờ kiếm ra nhà gần trung tâm, tươm tất chút, thì giá có khi đã khá cao hơn xưa, người nào may mắn thì còn giữ lại được căn nhà trung tâm ngày xưa, giờ chỉ về ở.
Chuyện đi làm là 1 phần thôi bác, Q7 - Tân Bình -hay quận 12 ... đều có những khu văn phòng và cty lớn
Cái quan trọng vẫn là tâm lý, gì thì gì vẫn lấy tiêu chí "gần trung tâm", thật ra không chỉ VN mà đại đa số các quốc gia khác vẫn thế
Mấy cụm ở TB với Q7 là quá nhỏ để hiệu quả.
Rất nhiều quốc gia khác có chính sách hỗ trợ cty mở văn phòng ở xa trung tâm. Sing hiện tại cũng có những cụm văn phòng cực lớn ở bờ Tây và bờ Đông để san sẻ bớt với khu trung tâm và họ cũng có ít nhiều thành công.
Hiện giờ kẹt xe cũng chỉ là muỗi. Cứ thử tưởng tượng khi mà xe hơi giảm giá ở VN. Dân Sài Gòn đi làm toàn bằng xe hơi và 80% dân đi làm đi xe hơi vào Đồng Khởi, Mê Linh, Nguyễn Huệ. Đến lúc đó mới biết thế nào là ác mộng
Chỗ nào metro, chỗ đó thành trung tâm rồi.Chuyện đi làm là 1 phần thôi bác, Q7 - Tân Bình -hay quận 12 ... đều có những khu văn phòng và cty lớn
Cái quan trọng vẫn là tâm lý, gì thì gì vẫn lấy tiêu chí "gần trung tâm", thật ra không chỉ VN mà đại đa số các quốc gia khác vẫn thế
2020 có Metro số 1 thì sẽ hình thành những tầng lớp người sáng đi xe máy đến ga Metro rồi đến cty ở CBD, chiều ngược lại. Họ sẽ không có lựa chọn khác, lúc nhà vùng ven cách CBD 15km sẽ không còn là vùng ven nữa