Một số người chạy xe 2B vào đường cấm, đường ngược chiều hay đối phó CSGT bằng việc xuống xe tắt máy dắt bộ để khỏi bị thổi phạt. Tôi thấy việc này họ phạm 2 lỗi, đi bộ không đúng phần đường, và điều khiển xe đi ngược chiều, vì cái xe nó vẫn được điều khiển chứ nó có tự đi được đâu! Ngoài khía cạnh tốc độ thì không cao, còn lại thì trường hợp này gây nguy hiểm, cản trở giao thông cho người lưu thông đúng chiều cũng không kém trường hợp lái xe bình thường vào đường ngược chiều. Bác nào khoẻ dắt được cả xe hơi đi ngược chiều thì còn gây bức xúc dữ nữa!
Vậy các bác có quan điểm thế nào? CSGT có cần xác định lỗi để phạt các hành vi này không?