Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Ước cái danh sách kiểu như cơ bản bước 1, bước 2,... và trùm cuối...!
 
  • Like
Reactions: Jangnhut
Hạng F
18/2/13
5.654
13.859
113
Saigon & Dalat
Chủ thớt đã hướng dẫn khá chi tiết các vật dụng cần thiết khi đi camping. Không được chuyên nghiệp như thớt, không có điều kiện xài sang như lều iKamper, đồ dùng Coleman... tay ngang như tôi cũng có một vài lần camping ở núi và biển, xin góp ý ngắn gọn các đồ nghề bình dân amateur theo thứ tự cần thiết phải có:
1. Lều, túi ngủ, nệm, tấm cách nhiệt, bạt che nắng mưa, có thể xếp gọn lại mang theo người, hiệu nào cũng được tùy túi tiền. Chú ý lều nên là loại 2 lớp có chỉ số chống nước khoảng 2000 trở lên. Túi ngủ tùy vùng dã ngoại, ví dụ ở núi rừng Dalat mùa đông hoặc mùa mưa bão thì rất lạnh, nên dùng túi có chỉ số Comfort tối thiểu cỡ 10⁰C và Limit 5⁰C. Nệm rất cần vì vừa cách nhiệt, cách ẩm, giúp đỡ đau lưng khi phải nằm trên mặt đất gồ ghề, có thể là nệm hơi hay nệm xốp tự phồng
2. Pin sạc dự phòng, đèn chiếu sáng led USB các loại
3. Ghế xếp, bàn xếp, thùng nước, bếp dã ngoại (gaz hoặc cồn), thức ăn đóng hộp, cafe và sữa, ly chén muỗng đĩa ...
4. Xẻng gấp và dao rựa để đào hố đi vệ sinh, chặt cây cành đốt lửa trại
Và không được quên mang theo túi đựng rác đủ để thu dọn sạch sẽ nơi cắm trại, chở lên xe mang ra ngoài đến nơi bỏ rác hơp pháp, trả lại cảnh quan xanh và sạch.
camping núi.jpgcamping biển.jpg
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Chủ thớt đã hướng dẫn khá chi tiết các vật dụng cần thiết khi đi camping. Không được chuyên nghiệp như thớt, không có điều kiện xài sang như lều iKamper, đồ dùng Coleman... tay ngang như tôi cũng có một vài lần camping ở núi và biển, xin góp ý ngắn gọn các đồ nghề bình dân amateur theo thứ tự cần thiết phải có:
1. Lều, túi ngủ, nệm, tấm cách nhiệt, bạt che nắng mưa, có thể xếp gọn lại mang theo người, hiệu nào cũng được tùy túi tiền. Chú ý lều nên là loại 2 lớp có chỉ số chống nước khoảng 2000 trở lên. Túi ngủ tùy vùng dã ngoại, ví dụ ở núi rừng Dalat mùa đông hoặc mùa mưa bão thì rất lạnh, nên dùng túi có chỉ số Comfort tối thiểu cỡ 10⁰C và Limit 5⁰C. Nệm rất cần vì vừa cách nhiệt, cách ẩm, giúp đỡ đau lưng khi phải nằm trên mặt đất gồ ghề, có thể là nệm hơi hay nệm xốp tự phồng
2. Pin sạc dự phòng, đèn chiếu sáng led USB các loại
3. Ghế xếp, bàn xếp, thùng nước, bếp dã ngoại (gaz hoặc cồn), thức ăn đóng hộp, cafe và sữa, ly chén muỗng đĩa ...
4. Xẻng gấp và dao rựa để đào hố đi vệ sinh, chặt cây cành đốt lửa trại
Và không được quên mang theo túi đựng rác đủ để thu dọn sạch sẽ nơi cắm trại, chở lên xe mang ra ngoài đến nơi bỏ rác hơp pháp, trả lại cảnh quan xanh và sạch.
View attachment 2464620View attachment 2464621

Lâu nay túi rác là thứ luôn có với em, có thế nào cũng mang về chứ không để lại hay đốt
Đi cắm trại thì cần có những đồ dùng cơ bản nào ?


Đi cắm trại thì cần có những đồ dùng cơ bản nào ?


Đi cắm trại thì cần có những đồ dùng cơ bản nào ?
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Lâu nay túi rác là thứ luôn có với em, có thế nào cũng mang về chứ không để lại hay đốtView attachment 2464702

View attachment 2464703

View attachment 2464705
Like bác. Bữa e đi hồ Trị An gặp rác quá trời. Nhiều người không có ý thức giữ gìn cảnh quan, cứ xả bừa cho gió bay tứ tung.
Còn có 1 xe biển 72 chở đâu 8 mạng đàn ông tới camp qua đêm, nhậu xong để cả vỏ bia lại ven bờ hồ rồi lên xe về không dọn. Đã vậy còn đạp đổ cây tràm nhỏ để quay đầu xe trong khi lách nhẹ là qua. E tính nhắc mà thấy ô nào cũng có vẻ hùng hổ khó ưa nên thôi.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.631
1.827
113
38
Cà Mau
Like bác. Bữa e đi hồ Trị An gặp rác quá trời. Nhiều người không có ý thức giữ gìn cảnh quan, cứ xả bừa cho gió bay tứ tung.
Còn có 1 xe biển 72 chở đâu 8 mạng đàn ông tới camp qua đêm, nhậu xong để cả vỏ bia lại ven bờ hồ rồi lên xe về không dọn. Đã vậy còn đạp đổ cây tràm nhỏ để quay đầu xe trong khi lách nhẹ là qua. E tính nhắc mà thấy ô nào cũng có vẻ hùng hổ khó ưa nên thôi.
Nghĩ tới chán lắm bác ơi, chỉ biết cùng nhắc nhở nhau để giảm vấn nạn này thôi