Hạng C
23/10/14
803
495
63
69
Cao tốc SG-DG, SG-TL từ khi điều chỉnh tốc độ cao hơn lên 120Km/h cả 2 làn thì chưa xẩy ra tai nạn nào. Như vậy, điều chỉnh tốc độ hợp lý vừa tăng hiệu quả lưu thông, vừa tăng an toàn. Vì vậy, để giảm tai nạn giao thông thì cần thiết phải điều chỉnh biển báo hợp lý nữa. Nếu càng dồn nén tài xế vào tình trạng rùa bò + nguy cơ bị phạt thì chắc chắn tai nạn giao thông sẽ tăng. Sự căng thẳng tâm lý quá mức sẽ dẫn tới bùng nổ khó kiểm soát và dễ dẫn tới tai nạn. Quan chức Ban an toàn giao thông nên vi hành chạy xe xuyên Việt theo đúng biển báo xem mình có phạm lỗi không. Từ đó mới hiểu lái xe phải chịu đựng như thế nào và biết mình phải điều chỉnh biển báo như thế nào cho ích nước, lợi dân.
 
Hạng D
4/12/12
1.637
1.795
113
Chỉ mong sao bia rượu vào rồi nhớ và làm đc như vậy thôi, chứ xỉn quá rồi thì lại nhất quyết ko chịu nghỉ lại...hix