Hạng B2
30/12/15
386
437
63
Vậy theo chủ thớt thì CSGT nên dùng cách gì để phạt những loại này? Chủ thớt đưa được ý kiến hay thì tôi nghĩ CSGT họ sẽ tiếp thu.
 
  • Like
Reactions: Bù Tọt
Hạng F
3/10/15
9.832
12.099
113
Đấy là do b đoán vậy thôi
Nếu nó đúng thì nó cứ dừng lại csgt ăn thịt được nó à?
Như e nếu đi oto e chả bao giờ sợ csgt, có bị dừng xe cũng đàng hoảng hỏi lỗi gì mới xuống xe. Còn đi xe máy thì cũng run đấy vì xe ko lắp gương. Giống anh chàng này có tật giật mình nên mới làm vậy
Đằng này lại cố tình chạy nên nói thông chốt chẳng oan, chỉ là ở mức độ nào
Ừ mà nói không phải xấu bụng chứ mấy đứa đi ba cái xe Ex hay Su RGV tẹt tẹt hoặc moto cũng toàn thứ lất khất, quắc vào cũng đáng lắm.
Chạy thì luôn lạng lách phóng nhanh vượt ẩu.
 
Hạng F
3/10/15
9.832
12.099
113
cả 2 đều là phản xạ có điều kiện cả, ông xe máy phản xạ kiểu cô hồn, ông csgt thì phản xạ kiểu côn đồ, cá mè 1 lứa xui lại gặp nhau :)))
Còn ông tổ trưởng giao thông già thì là hài, chế chuyện cổ tích để thanh minh giải thích cho lính mình.
Câu chuyện cổ tích về đày tớ nhân dân đứng chấn giữa đường chờ cướp tới bắt, ai ngờ bắt nhầm!
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Rất đồng ý với bác này. E chay xe máy cung 2 mươi mấy năm rồi, chạy oto cung 2 năm rồi mà cũng có bị Csgt làm khó dễ j đâu? Cũng chạy khuya 1,2h thì chỉ sợ đầu trâu mặt ngựa chứ gặp Csgt thì yên tâm hẳn. Chả ông Csgt nào bay ra đạp như trong clip cả. Mà nhiều bác kêu gặp tụi chống đối ở Vn Csgt hiền quá chứ gặp Mỹ là nó cho ăn kẹo đồng rồi. Vậy mà ông này mới bay đạp phát đã bị lên án. Tui nghĩ 80% là thằng trong clip chống đối thông chốt mới bị vậy.
Thì đó, bác thử nghĩ xem, em đang đi giữa lúc khuya đường vắng tanh sợ tụi đầu trâu mặt ngựa gần chết, gặp được xe CSGT tuần tra mừng còn hơn má đi chợ về. Bám theo liền, được đoạn nào hay đoạn đó.

Ấy vậy mà có một số người lại thích gặp lũ đầu trâu mặt ngựa đó hơn là gặp CSGT. Hay là họ cùng một phe với tụi đầu trâu mặt ngựa đó?
 
Hạng C
3/12/19
723
2.004
93
Đồng nai
Bác khoan kết luận khi chứng minh chưa biết sai đúng, trước mắt người bị chặn được đi tiếp là họ không có lỗi,còn trên cam của xe đi sau thì thấy nhân viên công vụ làm sai quy trình.Theo phản xạ trời tối mà bị rọi đèn chói mắt thì tôi cũng phải lách sang một bên vì nếu thắng gấp có thể gây tai nạn sao chẳng ai để ý sự kiện xảy ra chỉ chưa tới 1 giây từ lúc pha đèn tới lúc đạp vào tay lái.
nếu là em mà đang đi bình thường thằng nào rọi đèn vào mắt thì e giả vờ né vào người nó luôn :D
Còn trong video thằng ôn này đang không đi bình thường bác nhé ;)