Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?
Doanh nhân thành đạt là những ông biết cách bán giấy lộn lấy tiền mặt
Doanh nhân thành đạt là những ông biết cách bán giấy lộn lấy tiền mặt
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?
Vi tiền mặt có giá hơn giấy lộn ---> Bán giấy lộn mà ra tiền mặt thì buôn có lãi.
Nhưng nếu chỉ cầm tờ giấy lộn đi bán thì cũng không phải doanh nhân
Do vậy, cò vạc, hay buôn thúng bán mẹt cũng không kỷ niệm và chúc tụng nhau bằng mỹ từ "doanh nhân" 
Doanh nhân nó giống như "hạnh kiểm" hoặc "học lực"! Nó chỉ tính và đúng trong kỳ xét! Năm nay doanh nhân, năm sau con buôn hoặc ngược lại!
Cụ Chuẩn 50%!tuando nói:Doanh nhân thành đạt là những ông biết cách bán giấy lộn lấy tiền mặt![]()
Vi tiền mặt có giá hơn giấy lộn ---> Bán giấy lộn mà ra tiền mặt thì buôn có lãi.
Nhưng nếu chỉ cầm tờ giấy lộn đi bán thì cũng không phải doanh nhân
Doanh nhân nó không phải tước vị mà một khi anh được phong tặng, anh sẽ giữ nó đến suốt đời!Kelvin Le nói:Em nghĩ định nghĩa của bác chính xác hơn là '' Doanh nhân thành đạt chứ "..
Thế mới đầu thành công, tạm được coi là thỏa mãn tiêu chí của bác..nhưng sau đó thất bại thì không còn là doanh nhân nữa hả ??
Doanh nhân nó giống như "hạnh kiểm" hoặc "học lực"! Nó chỉ tính và đúng trong kỳ xét! Năm nay doanh nhân, năm sau con buôn hoặc ngược lại!
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?
Thứ nhất, doanh nhân là người lập ra một công ty làm ăn thành công và có lãi.
Thứ hai, bán được công ty với giá cao hơn giá trị sổ sách của công ty đó
Ý thứ nhất thì rất nhiều công ty đạt được, nhất là khối tư nhân.
Ý thứ 2 thì hiếm và khó xác định. Ở mình hiện tại hoạt động mua bán sáp nhập còn rất sơ khai. Một phần cũng do thiếu minh bạch trong sổ sách.
Thứ nhất, doanh nhân là người lập ra một công ty làm ăn thành công và có lãi.
Thứ hai, bán được công ty với giá cao hơn giá trị sổ sách của công ty đó
Ý thứ nhất thì rất nhiều công ty đạt được, nhất là khối tư nhân.
Ý thứ 2 thì hiếm và khó xác định. Ở mình hiện tại hoạt động mua bán sáp nhập còn rất sơ khai. Một phần cũng do thiếu minh bạch trong sổ sách.
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?
Nếu không có vế thứ hai, thì cái "có lãi" cái tính "được thừa nhận" chỉ giới hạn trong nhận thức của người lập ra doanh nghiệp đó mà thôi. Mà đã gọi là nhận thức thì chắc gì anh đã nhận thức đúng? Chắc gì cái lãi anh sinh ra được thừa nhận, trân trọng trong mắt nhà đầu tư. Vậy cũng không là doanh nhân!SUV7Seats nói:Thứ nhất, doanh nhân là người lập ra một công ty làm ăn thành công và có lãi.
Thứ hai, bán được công ty với giá cao hơn giá trị sổ sách của công ty đó
Ý thứ nhất thì rất nhiều công ty đạt được, nhất là khối tư nhân.
Ý thứ 2 thì hiếm và khó xác định. Ở mình hiện tại hoạt động mua bán sáp nhập còn rất sơ khai. Một phần cũng do thiếu minh bạch trong sổ sách.
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?
@bùi: giấy lộn không phải là giấy. Giang hồ gọi nó là cổ phiếu đó!
@bùi: giấy lộn không phải là giấy. Giang hồ gọi nó là cổ phiếu đó!
Re
oanh nhân - Đại gai: Các anh là ai?

nhiều tiền không có nghĩa là doanh nhân, nhiều tiền không có nghĩa là đại gia, cụ ạ 
Cụ đừng ép em phải kết luận nội dung ẩn chứa trong bài viết một cách phổ quát của bài viết ngay trang 1 chứKelvin Le nói:Họ thất bại nghĩa là cty đi vào quá trình lỗ, nhưng họ vẫn tiếp tục kinh doanh vượt qua khó khăn thì không đc coi là doanh nhân sao ? Em thì thấy định nghĩa của bác Bùi hơi phiến diện..
Em hiểu ý cụ. Nhưng cụ cầm một nắm cổ phiếu trong tay, sở hữu cá nhân mà mang ra hồ con rùa bán thành công, vượt mệnh giá của nó cũng không gọi là doanh nhântuando nói:@bùi: giấy lộn không phải là giấy. Giang hồ gọi nó là cổ phiếu đó!
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.