Tập Lái
27/7/11
29
0
6
Bữa qua thi ở Lạng Sơn đông quá. Nhà mình có ai trên này ko.
 
Tập Lái
27/7/11
35
0
6
Chưa có clip nhưng có hình ảnh thôi


“Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent”
trẩy hội đam mê tại Lạng Sơn


Trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng tại thủ đô Hà Nội, hành trình “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2011” đã có mặt tại Lạng Sơn vào ngày 20.11.2011 trong không khí vui tươi và rộn rã như trẩy hội. Được tổ chức tại Cung thiếu nhi thành phố Lạng Sơn, vòng loại Vietnam’s Got Talent đã thu hút thí sinh đến từ Lạng Sơn và nhiều tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn….

DSC_0812.JPG

Sôi động trước giờ G


Tài năng Lạng Sơn cùng trẩy hội tài năng.

Nếu như Vietnam’s Got Talent ở Buôn Mê Thuột được hâm nóng bằng ngọn lửa đam mê, khát khao của người Tây Nguyên thì ở Lạng Sơn, chương trình đón nhận sự vui tươi và ấm áp của người dân vùng núi phía Bắc. Không khí se lạnh vào lúc 7h30 sáng vẫn không ngăn được sự hướng ứng nhiệt tình của thí sinh đến tham sự casting tại Cung thiếu thi thành phố Lạng Sơn. Mỗi điểm đến của Tìm kiếm tài năng- Vietnam’s Got Talent luôn để lại dấu ấn riêng, ở Lạng Sơn đó là màu sắc đặc trưng của vùng núi phía Bắc, tuy nhiên vẫn không thiếu sự mới mẻ và hiện đại của tài năng tham dự.

DSC_0824.JPG

Xếp hàng lấy số báo danh



Bản sắc dân tộc của tài năng Lạng Sơn

Là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, Lạng Sơn là nơi tập trung của nhiều dân tộc đến từ vùng núi phía Bắc như Nùng, Tày, Dao… Màu sắc văn hóa đa dạng ấy cũng đã được thể hiện qua các tiết mục tham dự casting tại đây.

Đàn tính và hát then đi thi tài năng

Đó chính là các thí sinh đến từ CLB văn nghệ thể thao chi hội phụ nữ khối 7, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Đến với Vietnam’s Got Talent, các cô đã mang đến 2 tiết mục dự thi mang đậm bản sắc dân tộc, đầu tiên là “Khúc nhạc bình minh” với sự kết hợp giữa múa dưỡng sinh và hát then của người dân tộc Tày. Cô Dương Thị Noãn, trưởng nhóm cũng là người sáng tác và “chỉ đạo nghệ thuật” cho biết: đây là bài hát nói về tinh thần hứng khởi khi bình minh đến, những người lớn tuổi thức dậy sớm cùng gọi nhau tập dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe, cũng là hành động làm gương cho con cháu, những thế hệ tương lai của đất nước trong việc tập luyện thể dục. Tiết mục thứ 2 của nhóm đậm chất lễ hội: hát múa cúng tế thần nông. Cô Noãn chia sẻ thêm: “Ngày 16 tháng giêng hằng năm là ngày hội xuống đồng của làng Khòn Lèng và bài hát dâng lễ này tôi dàn dựng để cảm ơn thần nông đã ban cho mùa màng tốt lành ”.

DSC_1113.JPG

Tiết mục Khúc nhạc bình minh


DSC_1171.JPG

Tiết mục hát múa cúng tế thần nông



Tài năng trẻ từ mọi dân tộc về hội ngộ

Từ trang phục thể hiện đến cách chọn bài hát cho thấy thí sinh Lạng Sơn đã thể hiện được bản sắc của nền văn hóa mình đang sinh sống.
Thí sinh Chu Văn Minh (dân tộc Nùng) dù còn trẻ nhưng chơi đàn tính khá điêu luyện. Từ nhỏ, Minh đã được bà ngoại dạy đàn tính, chính bà đã truyền niềm đam mê ấy cho cậu đến bây giờ. Biết được thông tin của Vietnam’s Got Talent trên internet, Minh đã đăng ký tham dự ngay với mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc đến mọi người và giành được giải thưởng của chương trình.

DSC_1373.JPG

Thí sinh Chu Văn Minh

Còn Hoàng Thị Minh Nguyệt (dân tộc Tày), cô học sinh đến từ trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Lạng Sơn với ước mơ sau này sẽ trở thành một ca sỹ và giáo viên thanh nhạc giỏi đã chọn ca khúc “Lạng Sơn quê tôi” để tham dự Vietnam’s Got Talent. Đây là bài hát viết về những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Lạng Sơn và anh hùng Hoàng Văn Thụ, người con của mảnh đất này. Nguyệt đã trình bày một cách say mê với tình yêu quê hương thắm thiết.

DSC_1315.JPG

Thí sinh Hoàng Thị Minh Nguyệt

Hát then hiện đại - sáng tạo mới.

Không chỉ hát then, đàn tính mới làm nên những tiết mục đậm bản sắc dân tộc, sự sáng tạo vẫn là yếu tố giúp các thí sinh tạo ấn tượng với khán giả, như Nguyễn Minh Huy, một thầy giáo đào tạo năng khiếu thuộc phòng nghiệp vụ và bồi dưỡng năng khiếu của Cung thiếu nhi thành phố Lạng Sơn. Thay vì cầm đàn tính đế hát then thì anh Huy lại chọn cây đàn guitar điện để trình diễn. Anh Huy từng học tập tại trường Đại học VHNT Quân Đội, sau đó trở về quê hương Lạng Sơn để công tác với mong muốn đóng góp xây dựng quê hương Lạng Sơn của mình. Ý tưởng “hiện đại hóa” các ca khúc dân ca được anh Huy thai nghén từ cách đây mấy năm mà chưa có dịp thực hiện. Vietnam’s Got Talent chính là lần đầu tiên anh thử nghiệm thể loại này. Với bài hát “Lời cây đàn tính” được phối theo guitar điện, anh Huy chia sẻ: “tôi muốn giới thiệu hát then đến khắp nơi từ trong nước ra đến thế giới bằng việc hiện đại hóa các nhạc cụ trình diễn. Sắp tới tôi còn thử sức với Blue then, Jazz then….Tất cả đều có thể làm được nếu bạn thực sự yêu âm nhạc của dân tộc”.

DSC_1395.JPG

Thí sinh Nguyễn Minh Huy

Dấu ấn Lạng Sơn

Bất ngờ với độ dẻo của một thí sinh nam

Ngô Minh Quyền, học sinh lớp 12 trường thiếu sinh quân Việt Bắc, Thái Nguyên đã thể hiện độ dẻo trong một tiết mục múa khiến BGK bất ngờ. Quyền chia sẻ: “Vietnam’s Got Talent là một chương trình tìm kiếm tài năng nên cần có những đột phá, độc đáo và phải làm sao để thu hút khán giả xem mình diễn, thế nên việc chọn lựa một tiết mục múa uốn dẻo là cách để tôi gây ấn ượng mạnh”. Thực ra ước mơ của Quyền là đậu vào khoa diễn xuất của trường đại học sân khấu & điện ảnh Hà Nội nên ban đầu Quyền đã lên ý tưởng cho một tiết mục kết hợp giữa kịch và múa Ấn Độ, tuy nhiên thời gian gấp rút nên bạn chỉ kịp chuẩn bị cho tiết mục múa. Quyền cho biết, bạn sẽ dành sự bất ngờ đó cho vòng sau nếu vượt qua vòng loại lần này.

DSC_0925.JPG

Thí sinh Ngô Minh Quyền

Anh em sinh đôi nhảy hiphop

Đó là Thân Tuấn Tiến và Thân Tuấn Trung, học sinh lớp 6 trường THCS Hoàng Văn Thụ. Hai anh em này rất yêu thích nhóm nhảy Big Toe ở Hà Nội nên từ hè lớp 5 đã bắt đầu những bài tập hip hop đầu tiên. Chị Trần Thị Phương, mẹ của Tiến và Trung cho biết: “tôi thấy Vietnam’s Got Talent là một sân chơi vui khỏe và lành mạnh cho các cháu nên khi biết tổ chức tại Lạng Sơn, tôi đã ủng hộ và động viên 2 cháu tham dự”. Ngoải tài năng nhảy hiphop, 2 anh chàng này còn có năng khiếu đàn organ, chơi cầu lông nên nếu có thời gian họ sẽ kết hợp những năng khiếu này trong cùng một tiết mục.

DSC_1157.JPG

Cặp sinh đôi Thân Tuấn Tiến & Thân Tuấn Trung

Xuất hiện nhiều nhóm nhảy theo “mô hình Kpop”

Teen Lạng Sơn có vẻ yêu thích Kpop nên trong buổi precast tại đây đã xuất hiện nhiều “phiên bản” của 2NE1, SNSD, T-Ara…. Nhóm Danger gồm 4 cô gái và 1 chàng trai được xây dựng theo mô hình của nhóm FX. Trưởng nhóm cho biết: FX là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm 5 thành viên nữ (trong đó có 1 thành viên theo phong cách tomboy), nên Danger đã cải tiến một chút bằng cách thay tomboy bằng 1 thành viên nam. Còn nhóm Melody lại thần tượng nhóm nhạc nữ 2NE1 và Super Junior. Các cô gái đến từ Melody đã lựa chọn 1 ca khúc của 2NE1 để nhảy. Trưởng nhóm Mai Anh chia sẻ: “mặc dù quá trình tập có nhiều bất đồng quan điểm nhưng nhóm đã cố gắng khắc phục để có được màn trình diễn tốt nhất”.

DSC_1051.JPG

Nhóm Danger

DSC_0998.JPG

Nhóm Melody

Sau Lạng Sơn, “Tìm kiếm tài năng- Vietnam’s Got Talent” sẽ dừng chân tại thủ đô Hà Nội vào ngày 24, 25, 26/11. Buổi precast được tổ chức tại Trung tâm thương mại The Garden, Mỹ Đình, từ 7h30 mỗi ngày.

Về Vietnam’s Got Talent - 2011

Chương trình “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent” là phiên bản dành cho khán giả Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Got Talent thuộc bản quyền của Fremantle Media. Chương trình này được tài trợ bởi nhãn hàng Rejoice cùng 2 nhãn hàng Olay và Gillette thuộc tập đoàn P&G.

Chương trình “Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent” sẽ phát sóng chính thức trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình phát sóng vào 21g Chủ Nhật hàng tuần, kể từ ngày 18/12/2011. Cuộc thi sẽ kéo dài đến tháng 5 năm 2012 nhằm tìm ra người chiến thắng với giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Thông tin liên tục được cập nhật trên website: VietnamsGotTalent.Vn
 
Tập Lái
27/7/11
32
0
6
Lạng Sơn thì chịu, Hà Nội thì có vì mấy đứa bạn mình có tham gia. Từ 24-26 ở Garden, Mỹ Đình nè.