Hạng B1
10/12/16
88
122
33
32
Có 1 bài khác phân tích nhà Mẹc đang tiến thoái lưỡng nan. Họ phải chọn 1 trong: hoặc là cố cải thiện chiếc xe 2022, thì chiếc xe 2023 sẽ không ra gì. Hoặc bỏ mặc chiếc 2022 để dồn hết nguồn lực cho chiếc 2023.
Nhưng mà cũng khó khi bỏ ngang. Như vụ cá heo, thì phải theo đuổi để fix, giờ có bỏ 22 mà ko fix thì sang 23 nó cũng y sì, như thú nhún vậy kkk. em đọc các trang thì đều cho rằng do thiết kế zeropod này, nên sàn xe tiếp xúc quá nhiều, dẫn đến việc setup quá khó, lệch tí tẹo là xe cà dựt. chả biết luật mới 23 nâng mép lên, có khả quan hơn không. Fer ban đầu quá mạnh, mà bị Bull qua hồi nào ko hay, Mer thì racepace hơn luôn roài. Nhưng chặng sau Monza thì Mer an phận 5-6 thoy.
 
  • Like
Reactions: xxmagicxx