Hạng F
22/7/13
8.972
40.203
113
Ko phải tham mà tính toán dở, đáng ra nên thay dép đỏ trước đó 3 vòng (khi còn 7-5 lap) thì khả năng có fastest lap và an toàn hơn khi chỉ còn 3 vòng. Việc tính toán để tích lũy điểm là bình thường mà.
Mà a thấy đó, team Fer vẫn thế vẫn lựa chọn pit ở những thời điểm khó khăn cho tay đua chính họ.
Nói chung năm nay xe Fer mạnh thì có mạnh, nhưng cả nài-team-lẫn sự ổn định chiếc xe là ko có, ko có cửa đua vô địch team lẫn cá nhân :D
 
  • Like
Reactions: fanofcar and tydep
Tập Lái
29/9/18
11
16
3
37
Ko phải tham mà tính toán dở, đáng ra nên thay dép đỏ trước đó 3 vòng (khi còn 7-5 lap) thì khả năng có fastest lap và an toàn hơn khi chỉ còn 3 vòng. Việc tính toán để tích lũy điểm là bình thường mà.
E ko nghĩ vậy nha a
E nghĩ là bên Ferrari ko dám đi sớm mấy vòng là vì chưa đủ khoảng cách với Alonso, còn tới vòng 42 thì mới đủ 20 giây nên mới chốt hạ là vào

e ko nhớ lắm vòng 38-40 thì cách bao nhiêu, nên nghĩ vậy thôi
 
Hạng C
9/7/12
644
1.477
93
E ko nghĩ vậy nha a
E nghĩ là bên Ferrari ko dám đi sớm mấy vòng là vì chưa đủ khoảng cách với Alonso, còn tới vòng 42 thì mới đủ 20 giây nên mới chốt hạ là vào

e ko nhớ lắm vòng 38-40 thì cách bao nhiêu, nên nghĩ vậy thôi
Thời điểm Clec vô thay lốp là vòng 40-41, cách Alo khoảng 20s vừa đủ pit, nếu vào sớm hơn thì còn dư hơn vì lốp vàng của Clec ngày càng tã nên trước vòng 41 thành tích tốt hơn. Fer do dự vì sợ lốp đỏ cũ sau khi push fastlap ko trụ được sẽ bị vượt lại nhưng lo sợ đó quá dư thừa vì Alo lốp trắng cũng ko push nổi khi về cuối, cũng chỉ mong bảo toàn thành tích thôi.