Hạng B2
27/8/14
204
280
63
94
Hẻm chỉ đặt biển cấm đầu hẻm -> cấm đi vào, vậy có cấm đi ra?
Do các hẻm thông nhau mà lại cấm tải trọng khác nhau thì tại sao tại các giao hẻm không đặt biển nhắc lại?
Vấn đề là: QL, TL, HL, đường phố hay hẻm đều phải tuân thủ luật GTĐB, QC4. Không có biển nhắc lại thì đó là lỗi của chính quyền. Bác chủ cứ làm đơn khiếu nại, nếu họ giải quyết không thỏa đáng thì khiếu nại lên cấp cao hơn.
a chắc còn nhớ vụ ngã 3 tại HN?
 
Hạng C
23/9/15
974
1.411
93
46
Để các anh xe tải hổng bị phạt oan, em có tí xíu ý kiến như sau:
1. Không có quy định nào cho phép hẻm gắn biển báo giao thông.
2. Mỗi biển báo giao thông muốn gắn hay tháo hay làm gì đó,...đều có 1 quyết định hành chính của UBND tỉnh/thành nơi đó (thường UBND uỷ quyền cho Sở GTVT). Chứ biển báo giao thông hổng phải là cái để chơi, muốn gắn là gắn, muốn tháo là tháo...

==> Biển báo hai cái hẻm của bác chủ (đếu đúng là hẻm - hổng phải đường nha) là do mấy cha nội địa phương tự nghĩ ra và tự gắn đó.

Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong thì vui vẻ, nếu hông thì bác chủ khiếu nại cái biển báo đó, em đảm bảo bác chủ thắng.

Còn trường hợp là đường số 42đường số 84, hai đường này có gắn biển báo đầu đường, bác chủ vào hẻm 42, cấm xe tải 1T5, sau đó chạy vào giao lộ đường 42-84, công an phạt bác chủ là sai luôn. Vì theo nguyên tắc suy đoán vô tội, bác chủ có đầy đủ giấy tờ chứng minh là mình vào hẻm 42, xuống hàng tại nhà mình (có chứng từ,...). Thì bác chủ hỏi CA phường em chạy vào đường 84 làm gì (cấm tải 1T).
Đến ngả 3, hổng có biển nhắc lại, thì sao mà xử. Chẳng lẽ lái xe dừng lại, chạy ra đầu đường 84 xem biển báo à.

Chúc bác chủ có những chuyến xe tốt lành.
 
Hạng B2
27/8/14
204
280
63
94
Anh CAP xử lý vụ này là đại úy, cách nói chuyện khác bác @viettep 72 :)
xe tải lo cày kiếm cơm, thời gian đâu mà lên đây anh ơi
 
Hạng B1
30/3/16
66
65
18
37
Chào mọi người, em có một số ý kiến cá nhân sau, mong sẽ giúp ích để khi bị CAP rình mò, tóm cổ thì có cái để viết vô đơn : (Tòa án là nơi pháp luật được thượng tôn tối đa, nhưng đôi khi luật sư giỏi vẫn bị quan tòa nói ngang theo những khái niệm lối mòn, phải giở luật và tối đa bản lĩnh mơi hiếm khi giành lại được công bằng thì huống chi dân với CA)
1. Hẻm cho dù to hay nhỏ, vẫn được định nghĩa là " Đường bộ" và khi điều phương tiện phải theo luật GTĐB (vào hẻm không đội mũ khi đi xe máy phải bị xử lý vi phạm), do đó khi tranh cãi với tụi CA thì nên dùng từ đoạn đường, không dùng từ hẻm sẽ tự gài mình vào thế khó.
2. Người điều khiển phương tiện cơ giới chỉ phải tuân thủ luật GTĐB, lề, làn, biển, tín hiệu và các phương tiện khác, không cần phân tán tập trung vô tên đoạn đường mình đang đi là gì, mình đang ở vị trí này có cùng tên đoạn đường có những biển báo vừa đi qua hay không. ĐỐI VỚI ĐƯỜNG PHỐ, KHI QUA GIAO LỘ PHẢI CÓ BIỂN BÁO (NGƯỜI VIỆT MÌNH HAY GỌI THÊM CHỮ " NHẮC" NHƯNG VẬY LÀ TỰ HẠI MÌNH) CHO DÙ LÀ CÙNG TÊN VÀ THẲNG HƯỚNG VỚI ĐOẠN ĐƯỜNG CŨ HAY KHÔNG. (đoạn đường tên "hẻm 84" giao với đoạn đường tên "hẻm 42" thì người điều khiển phương tiện cơ giới cho dù đi từ đoạn đường nào vào chỉ cần chú ý những biển báo (nếu có) ở đoạn dường còn lại sau chổ giao.(cho dù ngay cả khi đoạn còn lại thẳng hàng 180 độ so với đoạn đường hẻm 42 hay 150 độ so với hẻm 84 thì nó là 1 đoạn đường khác,( việc số nhà trên đoạn đường này có là 42/ hay 84/... thì người tham gia giao thông không cần quan tâm),chỉ cần có biển, nếu chưa có là không cấm thêm gì ngoài luật GTĐB.
DO ĐÓ TX PHẢI KHẢNG ĐỊNH RẰNG ĐOẠN ĐƯỜNG XE A ĐANG ĐỖ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BIỂN CẮM NÀO THEO CHIỀU XE ANH ĐANG ĐỖ. HAI BIỂN CĂM ĐẦU HẺM 42 VÀ 84 CHỈ CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN NƠI GIAO NHAU. (GIẢ SỬ NGAY CHỔ A ĐỖ CÓ 1 GARA MUA LINH KIỆN VÀ RÁP THÀNH 1 XE TẢI 10 TẤN, ĐÁNH XE TẢI RA ĐOẠN ĐƯỜNG NÀY ĐỖ CÙNG CHIỀU VỚI XE TẢI TRONG BÀI THÌ CHẢ THẰNG CA NÀO CÓ QUYỀN PHẠT HẾT.

TRANH CÃI VỚI XXX KHÓ KHĂN VÔ CÙNG, EM CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC NẾU LÚC ĐÓ CÓ MẶT CÙNG. ĐÒI LẠI GIẤY TỪ 1 BẦY XXX VỚI VỐN LẬP LUẬN VÀ CẢ CHỈ SỐ THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT YẾU HƠN E NHIỀU THÌ HƠI BỊ KHÓ.
 
  • Like
Reactions: Honda 67