Hạng B2
15/7/14
102
143
43
Có cái này cần anh em chỉ giúp, thường khi xây dựng nhà, trong đó có nhà cao tầng, nhà phố thì chúng ta sẽ trải qua việc chọn ngày đẹp để cúng và đổ bê tông sàn mái. Vậy sàn mái ở đây hiểu là sao anh em nhỉ.

VD: Nhà tôi không làm tầng tum, tức là tum và cái kho nhỏ bên trên mà chỉ làm đến sân thượng và cái ô nhỏ cao lên 1m, 1m5 để chui ra sân thượng thì lúc này sân thượng được tính là sàn mái hả ?
Nhưng có người lại bảo nhà có tum dù to hay nhỏ thì mái của tum mới tính là sàn mái, cái chỗ nào cao nhất là sàn mái, chứ không phải là sàn sân thượng.

Rốt cuộc đâu mới là khái niệm về sàn mái. Anh em chỉ giúp mình với.
 
Hạng F
29/10/16
11.499
21.740
113
Pháp
Cúng thằng thợ thầu đổ bê tông thì có, nó đổ bậy chứ thần thánh nào đi đổ bê tông cho bác ?
 
  • Like
Reactions: daigia.vn
Hạng B2
15/7/14
102
143
43
Thầu chả thèm con gà chai rượu đâu, có bọn thợ thuyền thôi. Mà vào chủ đề chính đi các bác ơi. hix
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
15/7/14
102
143
43
thì đổ bê tông mái 2 lần,cúng 2 lần,lần mái sân thượng,lần mái tum
Ok bác, sợ tốn kém với sợ thầu nhăn thôi, vì cúng đi kèm với chọn ngày nữa, ngày xấu chưa đổ được thì nhà thầu nhăn nhăn vì thợ ngồi chơi.