RE: -Giải đôi OS Tennis Club vào ngày 30/3/2008 .
Trích đoạn: IV4705
@bác nquynh: em đưa vợ cả đi thì có phải đóng thêm phí CDV không ạ? Mai em ra Z756 rèn luyện thêm với các bác nhá, cảm giác bóng lúc này kém quá, đánh đấm không theo ý mình tí nào hết.
@bác hoả hoạn: em đâu đến nỗi không phân biệt được giày tennis với giày thường, em sử dụng đủ loại từ Nike đến Das và các loại từ chật đến rộng, giờ đang dùng 2 đôi Nike và Gold Rooster mà cũng chẳng khá hơn. Có lẽ mỗi khi đạp thắng, trọng tâm dồn lên 2 ngón chân nhiều quá nên mới bị tình trạng vậy, giờ phải khắc phục cách chạy thôi.
@bác DGM: bác thuật lại cho em cách bó 2 ngón chân của Nad & Fed trước khi mang giày nhé. Hôm qua tới giờ em vẫn phải dùng thuốc giảm đau đấy bác ạ.
Dạ em đâu có dám bình luận chuyện Bác có phân biệt đựơc loại giày đang mang có giành cho tennis hay không? Chỉ hỏi thế để biết thôi mà

Nike theo em biết thì thiết kế form giày thường thiên về xu hướng dáng dấp thanh nhã, thuôn mảnh, nghĩa là thường giành cho người có đôi bàn chân dài và mu bàn chân mỏng và xương.
Nếu chân của Bác vừa to, vừa dài, mu bàn chân nhiều thịt - chân dày, thì em xin được khuyên Bác mang giày Adidas. Adidas có form "bánh mì", hợp hơn, mang lại cảm giác thoải mái hơn cho đôi chân.
Còn việc cắt móng và chăm sóc đôi chân thì Bác nquynh đã hướng dẫn Bác tỉ mỉ lắm rồi.

Riêng chuyện bó chân, nếu là chưa quen, ban đầu sẽ có cảm giác thật khó chịu, mang lại cảm giác không tự nhiên Bác ạ. Để làm quen thì cần phải có thời gian cơ.

Điều quan trọng nhất là Bác chú ý động tác chạy của mình cho đúng nhé!
Chúc Bác đánh giải hay và đoạt Cup!
