Em xin phép quote tranh luận với bác
@Banglangbp01 chút ;-)
Trích luật
"- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía
trước phải giảm tốc độ,
đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt."
Em băn khoăn diễn dịch cụm từ
NẾU đủ điều kiện an toàn ở đây như thế nào?
Ông xe sau và bác xe trước ai cũng sẽ nhìn từ góc độ bản thân mà đòi quyền ưu tiên.
Anh CSGT có túm ông nào để xử cũng theo lý luận cá nhân. Em cạn nghĩ CSGT cũng sẽ chia ba chia bảy hai phe về vấn đề này.