http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...at-cua-thanh-nien-chay-xe-tay-ga-3006736.html
[BCOLOR=#ff9900]Nên nhớ rằng khi tham gia giao thông xe trước dừng lại vì bất kì lý do gì và xe sau va chạm thì lỗi hoàn toàn thuộc về xe phía sau. Ngay cả người thanh niên có ngã té ngã xuống bất ngờ nhưng xe sau cán phải[/BCOLOR]. Vì vậy không thể đổ lỗi cho việc họ giảm tốc đột ngột để rẽ.
Còn xe sau vọt lên rồi té trước đầu xe thì cũng áp dụng luôn phải không bác ?
- Không giử khoãng cách an toàn (Không làm chủ tốc độ)
- vượt phải
Lổi nào cũng nặng,,,,,,,,,,,,,,
- vượt phải
Lổi nào cũng nặng,,,,,,,,,,,,,,
E nghĩ nếu áp dụng cách đếm 1001, 1002 để biết khoảng cách an toàn so với xe trước thì bác tài này chạy quá gần. Xe 4b trước đã chủ động và thắng kịp, chỉ có bác này do không giữ khoảng cách an toàn nên mới xảy ra trường hợp này. Đồng thời, ông 2b cũng tấp vô lề hơi gấp, nếu từ từ đi vào chắc không đến nỗi nào 
Tình huống này lại nhạy cảm, em thì không biết áp dụng sao hết. Nhưng dạng của bác giống vượt xe cúp đầu. Nếu cúp đầu bằng ôtô như kiểu mấy bác trên đây nói thì không sao. Ôtô tông vào nhau thì ko sao, nhưng ôtô tông xe máy cúp đầu thì có chuyện, nhưng luật bảo vệ người đi xe máy nhiều hơn, vì dù gì họ cũng bị nguy hiểm cao hơn. Ráng quan sát thôi bác à.Còn xe sau vọt lên rồi té trước đầu xe thì cũng áp dụng luôn phải không bác ?