Em từng đi bằng sedan đến Hà Giang (Mèo Vạc) và Cao Bằng (Bản Giốc), nhưng là các chuyến khác nhau chứ chưa đi cả 2 điểm trong cùng chuyến (tức là đoạn từ Mèo Vạc sang bản Pác Bó là em chưa được đi). Nhưng em có anh bạn đã đi cung này bằng Kia Morning rồi, và suôn sẻ.
Nói chung bình thường thì đường đi đến 2 điểm này sedan đi thoải mái (các đường QL, thậm chí tỉnh lộ ở phía Bắc hiện giờ nói chung là khá tốt). Thậm chí đi đèo em còn thích sedan hơn, vì trọng tâm thấp, cảm giác chắc chắn, bám đường (em đi sedan RWD, đổ dốc các đèo ở Tây Bắc, Đông Bắc cảm giác tự tin hơn khi đi SUV).
Nhưng cũng nhiều lần gặp "bất thường": đường sạt lở, đang nâng cấp, làm lại... Dù cuối cùng thì sedan cũng qua được thôi, tuy có gặp khó khăn. Nhưng nếu mà đi SUV thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Xét trường hợp cụ thể của bác chủ: chưa quen cung đường, chưa quen xe (xe thuê), lại đi đúng vào mùa mưa lũ thì em khuyên bác nên chọn gầm cao (SUV, CUV). Vì như bác PHM82 ở trên đã bảo, các tuyến phía bắc khó nói lắm, nhất là vào mùa mưa bão.
Tìm hiểu kỹ dự báo thời tiết, hoặc tốt nhất đi trong khoảng thời gian tháng 9 đến tháng 5, lúc đó thời tiết ổn định đẹp, mà phong cảnh cũng đẹp hơn.