Hạng B2
16/5/19
345
538
93
34
Để có “miếng cơm”, nhiều lái xe taxi dùng chiêu trò biến hình biển số, tránh camera phát hiện, trốn phạt nguội cả triệu đồng.


Hà Nội: Tài xế taxi “hô biến” biển số để trốn phạt nguội



Trên địa bàn Hà Nội gần đây xuất hiện tình trạng xe taxi cố tình làm mờ, thậm chí dùng sơn, dán băng dính để che hoặc thay đổi biển số xe nhằm qua mắt camera lưu lại hình ảnh vi phạm phạt nguội.

Cố tình xóa, che biển số để qua mặt “mắt thần”

Những ngày gần đây, Báo Giao thông liên tục nhận phản ánh về tình trạng những chiếc xe taxi có biển số “khuyết” vô tư tham gia giao thông trên đường Giải Phóng gây ùn ứ, mất trật tự ATGT, đặc biệt là khu vực cổng chính bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 26/5, trực tiếp có mặt trước cổng bệnh viện Bạch Mai, PV ghi nhận hàng loạt xe ô tô của nhiều hãng taxi đua nhau che biển số và ngang nhiên đậu đỗ dưới lòng đường để chèo kéo khách từ trong bệnh viện ra.
Điển hình là các xe BKS: 30F-xx2.38 (Taxi Sao Việt) che 2 số đầu; 30E-x10.89 (Taxi Sao Thủ đô), 30E-x06.39 (Liên minh Taxi Việt), 30E-x72.83 (Taxi Sao Thủ đô) giấu số đầu tiên, xe 30E-896.47 (Taxi Sao Thủ đô) ghim mẩu giấy trắng che nửa số 8. Những trường hợp này đều sử dụng một chiếc ghim kẹp và một lá bài/mẩu giấy để dễ dàng tháo, lắp.
Một số xe còn giở thủ đoạn tinh vi hơn để “biến hình” biển số như xe BKS: 30E-662.95 (Taxi G7) cố tình làm tróc lớp sơn đen trên hầu hết phần số và chữ; 29A-xx8.45 (Đại Dương Taxi) lại dùng chiếc khăn mặt vắt lên cần gạt nước phía sau để cố che đi 2 số đầu trên biển số. Các xe thuộc hãng taxi Sao Thủ Đô BKS: 30A-505.83 dán băng dính đen giữa số 0 biến thành hình giống số 8 và có dấu hiệu cào bóc làm phai mờ lớp sơn đen cạnh số 8.
Phát hiện thấy PV hướng máy ảnh vào chiếc biển số dán nhiều mẩu băng dính “biến dạng” số 7, tài xế xe taxi Sao Thủ Đô BKS 29A-756.89 còn ra dấu đe dọa và lập tức cho xe rời khỏi khu vực trước cổng viện.
Tiếp tục di chuyển trên trục đường Giải Phóng, PV còn phát hiện thêm hai trường hợp là xe taxi BKS 30A-760.0x đỗ tại lòng đường khu vực cổng bến xe Giáp Bát dùng lá bài che đi số cuối trên biển số sau và xe taxi Sao Thủ đô BKS 30E-80x.xx dùng miếng bìa cát tông bịt hẳn 3 số cuối.
Tiết lộ với PV, một tài xế hãng taxi Sao Việt cho biết, nhiều xe taxi mang biển số “khuyết” do khoảng 7 tháng nay, trước cổng bệnh viện Bạch Mai và một số điểm trên đường Giải Phóng lắp đặt camera giám sát để ghi hình phạt nguội. “Lâu nay, bệnh viện Bạch Mai không lập khu vực taxi đưa đón hành khách, nên để có “miếng cơm”, lái xe taxi buộc phải dùng chiêu trò biến hình biển số, tránh camera phát hiện”, tài xế này nói và cho biết, thời gian qua, nhiều trường hợp đã bị camera ghi lại và nhận biên bản phạt nguội với mức phạt khoảng 950.000 đồng.
Đáng nói, thời gian có mặt tại cổng bệnh viện Bạch Mai và di chuyển trên đường Giải Phóng, PV không thấy sự hiện diện của lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý các trường hợp che biển số lưu thông trên đường.
Ngừng cấp phù hiệu taxi tái vi phạm
Trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội Điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội cho biết, đã nắm được tình trạng xe taxi cố tình che biển số mục đích để “làm khó” camera. “Mỗi khi xuất hiện, các ô tô hay taxi che biển số đi qua khu vực camera không thể nhận biết chủ phương tiện nào đang vi phạm. Chúng tôi sẽ báo cáo cho đội địa bàn trực tiếp đến kiểm tra, xử lý các phương tiện này”, Thiếu tá Minh cho biết.
Trung tá Trần Văn Công, Đội phó Đội CSGT số 4 - Công an TP Hà Nội cho biết thêm, khoảng vài tháng gần đây, tình trạng taxi che biển số diễn ra phổ biến tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai. Đội CSGT số 4 sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng Thanh tra GTVT để xử nghiêm.
Khi PV thông tin trong ngày 25/5 đi thực tế ghi nhận nhiều trường hợp taxi che biển số ngang nhiên hoạt động nhưng không có lượng chức năng xử lý, Trung tá Công cho biết, do trên tuyến đường còn nhiều khu vực vi phạm, cùng đó, giờ cao điểm lực lượng chức năng phải phân luồng phương tiện giải tỏa ùn tắc nên có thể thời điểm PV ghi nhận vắng bóng lực lượng chức năng. “Tới đây, chúng tôi sẽ lập các chốt liên ngành để xử nghiêm. Chúng tôi cũng vừa đề xuất cắm biển dừng đỗ xe, kẻ vạch sơn trước cổng bệnh viện để cho các xe được phép dừng đỗ trong 5 phút. Bởi, mỗi ngày bệnh viện này có khoảng hơn 5 nghìn bệnh nhân ra - vào, các xe đến đây không có chỗ đỗ”, Trung tá Công nói.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc lái xe taxi che biển số khi lưu thông tại các tuyến đường có lắp đặt camera xuất hiện không chỉ riêng Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác. Mục đích của việc này là tránh để camera phát hiện, phạt nguội. Để xử lý dứt điểm, các trường hợp taxi che biển số nếu tái diễn, lực lượng chức năng sẽ mời cả doanh nghiệp lên làm việc; Đồng thời, kiến nghị Sở GTVT tạm ngừng cấp phù hiệu cho xe taxi tái vi phạm.
Mới đây, Sở GTVT Hà Nội cũng có văn bản đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh yêu cầu hãng taxi Sao Thủ đô xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, che một phần biển số để trốn tránh sự quản lý của lực lượng chức năng. Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị Sở GTVT Bắc Ninh yêu cầu hãng taxi Sao Thủ đô khi hoạt động đón trả khách trên địa bàn TP Hà Nội phải chấp hành nghiêm các quy định về dừng đỗ, đón trả khách.


Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hành vi điều khiển ôtô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.
Trong đợt ra quân ngày 14/5, riêng lực lượng Thanh tra GTVT đã xử lý 6 trường hợp vi phạm về che biển số, dừng đỗ sai quy định tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai. Từ ngày 15 - 28/5, Đội CSGT số 4 xử lý 62 trường hợp, phạt tiền hơn 30 triệu đồng, tạm giữ giấy tờ 19 trường hợp. Trong đó, dừng đỗ sai quy định 59 trường hợp: Xe con 31 trường hợp, taxi 25 trường hợp, xe tải 3 trường hợp, che lấp biển số 3 trường hợp.



https://www.atgt.vn/ha-noi-tai-xe-taxi-ho-bien-bien-so-de-tron-phat-nguoi-d467344.html