8 tháng qua, cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý hơn 729.000 người vi phạm, phạt tiền hơn 173,6 tỷ đồng (tăng 22%). Tuy nhiên, có tới hơn 84.000 thông báo vi phạm giao thông gửi về cơ quan, địa phương không được phản hồi.</h2> Lực lượng cảnh sát trật tự của các quận huyện cũng đã xử lý hơn 232.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, thu được 70 tỷ đồng. Phần lớn lỗi vi phạm được xử lý như dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, trông giữ xe trái phép...
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết, sau khi cảnh sát giao thông xử phạt, cơ quan này đã gửi thông báo vi phạm đến địa phương, cơ quan tổ chức, trường học của các cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, số lượng hồi âm trở lại rất ít. Thống kê chỉ có hơn 1.300 trong tổng số 86.000 thông báo vi phạm giao thông được phản hồi (chiếm 1,5%).
Số tiền phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội luôn cao nhất cả nước. Ảnh:
Khánh Chi. Đại tá Trần Thùy, Phó giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, việc xử phạt mạnh những người vi phạm đã góp phần tạo chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn.
Song, theo đại tá Trần Thùy, cảnh sát trật tự tại các quận huyện chưa xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại nội đô, nhất là vào buổi tối từ 19h đến nửa đêm. Tình trạng bán hàng trên vỉa hè gây mất trật tự đô thị, gia tăng tội phạm và đua xe trái phép. Tháng 8 đã có 2 vụ trọng án xảy ra do ẩu đả trên vỉa hè.
Cuối năm, cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tập trung xử phạt nghiêm các lỗi vi phạm như đi ngược chiều, sai làn đường, uống rượu bia, đặc biệt là phương tiện dừng đỗ dưới vỉa hè tại các cổng trường học...
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/ha-noi-thu-duoc-173-ty-phat-vi-pham-giao-thong/?utm_source=Boxnew&utm_medium=logo&utm_term=tracklink&utm_content=logolink&utm_campaign=Box_new