Hành trình giữa hai thế giới
Hình mình chụo sau khi rời xa lộ huyền thoại 66 để đi Las Vegas, nhân đây mình sẽ nói về hai thành phố nổi tiếng của nước Mỹ
Los Angeles “Thành phố Thiên thần”
Tên đầy đủ ban đầu do người Tây Ban Nha đặt vào thế kỷ 18 là El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula (Thị trấn của Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần tại Porciúncula). Vì quá dài nên về sau được rút gọn thành Los Ángeles, nghĩa là “Các Thiên thần”. Cái tên gắn liền với tinh thần Thiên Chúa giáo của người Tây Ban Nha khi khai phá vùng đất này. “Thành phố Thiên thần” từ đó trở thành biệt danh chính thức, mang sắc thái tôn nghiêm nhưng cũng gợi sự bao dung, mơ mộng.
Las Vegas “Thành phố Tội lỗi” (Sin City)
Las Vegas trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “những đồng cỏ xanh”, vì vùng này từng có nhiều ốc đảo xanh giữa sa mạc.
Biệt danh “Sin City” xuất hiện từ giữa thế kỷ 20, khi Las Vegas nổi tiếng toàn thế giới với casino, cờ bạc, rượu chè, showgirl, tiệc tùng và cuộc sống về đêm phóng túng. Người ta gọi đây là “thành phố tội lỗi” không hẳn để lên án, mà như một cách quảng bá đầy hấp dẫn, khuyến khích du khách “làm những điều ở đây rồi để lại ở đây” (What happens in Vegas, stays in Vegas).
Như vậy, một bên là thành phố mang tên các thiên thần, biểu tượng cho sự thuần khiết, một bên là thành phố mang biệt danh “tội lỗi” biểu tượng cho đam mê và cám dỗ.Chính sự đối lập này làm cho hành trình từ Los Angeles đến Las Vegas trở nên đặc biệt, như một chuyến đi từ thiêng liêng sang trần tục, từ mộng mơ sang ham muốn đời thường.