Hạng C
1/3/13
973
809
93
TP Hồ Chí Minh
Kính thưa các bác, có lần e đi PT lên ĐL vì cũng là dân thích lái xe nên e lên lê la nói chuyện vs tài xế cho đỡ buồn. Nghe tài xế nói tài chạy các tuyến này đa số là lương ăn theo chuyến. Hình như 500k/1c thì phải, nên ông nào cũng cố chạy cho nhanh mới có thu nhập tháng 15, 16tr như các nhà xe treo băng rôn tuyển dụng phía sau xe các bac ạh. Nên mấy tuyến này chung chi là 1 phần, còn phần nữa là 1 tài mới ăn trọn 500k nên chỉ 1 tài 1 lơ thôi, cả tuyến Buôn Mê Thuột cũng vậy.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
10/5/17
1.589
1.357
118
ảnh đã nộp lệ phí 4 củ và treo giò 2 tháng,ảnh nói tại ảnh thấy đường phía trước trống nên ảnh đạp ga vượt qua!đm ảnh!
Thằng khốn này cần phải cho ngồi tù vài năm vì tội cố ý giết người (dù bất thành).
Phạt nhẹ nhàng như vầy nó lại xin làm lơ xe, chạy đêm thì lại nhảy vào lái thôi.
 
Hạng D
22/1/19
4.057
6.687
113
Thằng khốn này cần phải cho ngồi tù vài năm vì tội cố ý giết người (dù bất thành).
Phạt nhẹ nhàng như vầy nó lại xin làm lơ xe, chạy đêm thì lại nhảy vào lái thôi.
Phải phạt nhà xe nữa. Theo em thấy chưa đủ cơ sở để phạt hình sự tài xế (dù em cũng rất muốn vậy). Nên cần tăng khung hình phạt hành chính, như thay vì giam bằng chỉ 2 tháng thì giam hẳn 18 tháng hoặc 2 năm. Một là mất luôn cái nghề, 2 là ráng cắn răng chịu rồi hết thời gian phạt mới được quay lại cầm lái. Và phạt luôn chủ xe, bằng cách không cho chiếc xe đó lưu hành trong một thời gian nhất định (như 3 tháng hoặc nửa năm). Phải răn đe chủ xe, hãng xe (không chỉ xe khách mà còn xe hàng) vì chính họ đã và đang đặt ra các chỉ tiêu phi lý, đẩy tài xế vào trạng thái lúc nào cũng phải/muốn bán mạng để đạt chỉ tiêu. Hay nói cách khác, tài xế là "công cụ" trực tiếp gây ra tai nạn, còn các hãng xe là người tạo ra "nguyên nhân" gián tiếp ... Chỉ phạt tài xế, nhưng động cơ để họ phạm pháp vẫn treo lơ lửng đó thì không người này cũng người kia sẽ tiếp tục đi "tìm cách giết người" thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.831
12.087
113
Nó ngu từ bé ngu lên chứ đâu già mới ngu và thực tế nếu từ bé đã ngoan thì già lại...càng ngoan, bé mà hư thì già càng hư... :eek:
Chuẩn thiệt.
Mà có vẻ bác không phải là Nhà giáo ưu tú.
Vì thấy đa số Nhà giáo ưu tú ngày bé đều hư lắm, chỉ có điều học rất giỏi, thường có bằng đại học trước rồi 6 năm sau mới nhận bằng tốt nghiệp THPT như một thạc sĩ giáo sư gì gần đây ở Lạng Sơn Cao Bằng gì đó.
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali