Em không rành lắm, biết cái gì tạm nói cái đó cho bác tham khảo thêm:
- Ăn: Vừa vào nội ô Hà Tiên, qua cầu Tô Châu, dưới chân cầu - bên phải (đường xuống chợ) có quán Hương Biển, có bãi đậu xe gần đó.
Theo tôi, đây không phải là quán ăn ngon lắm nhưng thấy người Hà Tiên và du khách hay ghé ăn hoặc đãi khách, nói chung là quán có tiếng ở địa phương.
Nếu thích ở trong chợ thì khách sạn Hà Tiên là khách sạn có phòng ốc đẹp nhất nơi này, tuy nhiên giá cũng thuộc hàng cao nhất nơi đây luôn.
- Nếu thích ở resort thì bác có thể ra Khu du lịch Mũi Nai ở, cách chợ khoảng 7km. Trong khu du lịch đó có vài resort giá trung bình, có các quán ăn, nhà hàng trong khu đó luôn (giá tạm chấp nhận được). Chiều tối, lên quán café Đồi Nai Vàng nhìn cảnh biển khá thơ mộng.
Lưu ý: + Trong các bãi tắm trong khu du lịch thì bãi tắm trước khách sạn Tà Pang là ổn nhất (ít miểng sò).
+ Máng trượt núi Tà Pang hơi ớn nghe bác !
Nếu muốn hòa mình với thiên nhiên biển trời núi non yên ả hơn, bác có thể sang resort Núi Đèn, chạy cặp mé biển, cách đó chừng non cây số gì đó. Nếu thích thám hiểm thì bác có thể leo núi Đèn (hải đăng). Lưu ý: resort này không có bãi tắm.
Cách Hà Tiên khoảng 40km (thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương) có khu thắng cảnh khá đẹp. Nơi đây có nhiều resort trung bình có, sang có (cao cấp nhất là resort Hòn Trẹm). Đã đi Hà Tiên thì bác cũng nên qua Bình An chơi.
Riêng tôi, tôi thích nhất là thuê tàu ra các hòn hoang sơ chơi (ví dụ Hòn Rễ Nhỏ...). Ngoài ấy nước biển trong xanh. Hồi truớc, gần cảng Hòn Chông có tàu du lịch chở thuê, nay không biết có còn không.