Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần đầu tiên của tháng 12/2018 vừa qua (từ ngày 30/11/2018 đến ngày 6/12/2018) số lượng ô tô nhập khẩu đạt 3.534 chiếc, giảm nhẹ 5,3% ( tương ứng giảm 197 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tuần trước [pagebreak][/pagebreak]
Số lượng 3.534 chiếc ô tô được đưa về trong tuần qua có giá trị tương ứng đạt 73,2 triệu USD. Trong đó, chủ yếu là xe được nhập về từ Thái Lan (2.698 chiếc), từ Đức (370 chiếc), và từ Indonexia (242 chiếc). Số xe nhập khẩu từ 3 quốc gia này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua. Bên cạnh đó, xe nhập từ Anh Quốc 105 chiếc, từ Hàn Quốc là 68 chiếc và từ Trung Quốc là 27 chiếc
Porsche Macan. Ảnh minh họa xe nhập Đức
Ô tô dưới 9 chỗ chiếm số lượng nhập về lớn nhất trong tuần qua với 2.108 làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, tăng 7% (tương đương tăng 139 chiếc) so với tuần trước. Trong đó, số xe này chủ yếu về cảng TP. HCM với 1.701 chiếc và cảng TP. Hải Phòng với 406 chiếc. Số xe này có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan với 1.608 chiếc, tiếp theo là Đức với 369 chiếc, và Anh với 105 chiếc,… Điều đáng chú ý, chỉ có 2 chiếc xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống xuất xứ từ Indonesia được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần qua.
Honda Civic. Ảnh minh họa xe nhập Nhật
Hiện tại, một số mẫu xe nhập indonesia tại Việt Nam có thể nói đến như: Toyota Wigo, Rush, hay Fortuner. Xe nhập Thái như: Honda CR-V, Civic, HR-V, hay Ford Everest, Ranger,… Có thể khẳng định, Thái Lan và Indonesia vẫn là 2 quốc gia thống lĩnh thị trường ô tô nhập tại Việt Nam.
Từ trước đến nay, xe nhập khẩu luôn được ưu ái tại Việt Nam với nhiều lý do như: chất lượng sản xuất tốt do tiêu chuẩn lắp ráp khắt khe hơn, nhiều tính năng an toàn, bên cạnh cảm giác lái và độ bền cũng được đánh giá cao,… Bên cạnh tâm lý sính ngoại cũng là một phần không thiếu. Nếu mua xe, thì các bác có ưu tiên xe nhập không?
Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tuần (từ ngày 30/11/2018 đến ngày 6/12/2018)