Tiếp sau Toyota, Honda tiếp tục làm hoen ố hình ảnh đại diện cho ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản và cả Châu Á.
Ngành sản xuất xe hơi Nhật thêm vấn đề khi hãng Honda phải thu hồi túi hơi an toàn từ 437.700 chiếc xe trên toàn thế giới, chủ yếu tại thị trường Bắc Mỹ.
Việc thu hồi túi hơi bắt đầu từ cuối năm 2008 đối với khoảng 4.000 xe Accord và Civic, sau đó mở rộng ra vào giữa năm 2009 cho 510.000 chiếc xe nữa.
Trong những thị trường có xe phải thu hồi có Nhật Bản, Mexico, Đài Loan và Australia.
Quyết định của Honda đi sau việc Toyota thu hồi gần nửa triệu xe vì vấn đề tay ga.
Honda – nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai Nhật Bản, giải thích túi hơi có lỗi có thể bị quá căng và nổ gây thương tích.
Được biết các vụ hỏng túi hơi đã làm 11 người bị thương và một người chết.
Honda ra thông cáo viết: “Chúng tôi không thể chắc chắn hệ thống thổi túi hơi trong xe hoạt động hoàn hảo”.
Cổ phiếu công ty này giảm mạnh sau khi thông cáo được đưa ra.
Các loại xe bị ảnh hưởng là Accord, Civic, Odyssey, Pilot, CL, CR-V đời 2001, 2002 và Acura TL đời 2002.
Tổng cộng có 378.000 xe tại Hoa Kỳ và 41.000 ở Canada bị thu hồi.
Tiếp đó là 4.000 xe ở Nhật Bản, 13.000 ở các nước còn lại như Mexico (9.000), Đài Loan (1.300) và Australia (700).
Mới tháng trước, Hona phải thu hồi 650.000 xe Fit hatchbacks trên toàn cầu.