Hạng C
5/2/05
897
2.337
93
Dạ thị trường Thái nó nhỏ xíu hà, nhỏ hơn cả VN mình luôn í, nhỏ hơn mình tới 8 lần - “theo mợ gồ gồ phán”. Mổi tội bị gán cho cái biệt danh Detroit Châu Á. Nghe đâu năm trước làm xe hơi ít, có hơn 2 triệu chiếc hà.
Em cũng chả đủ tờ xanh trong túi nên chỉ dám loanh quanh ao làng thôi. Gửi cụ link xem bậy ao làng có chị Huyn Kìa nào không :)
https://m.vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/top-10-o-to-ban-chay-nhat-asean-chu-yeu-la-xe-nhat-570524.html

Chém vừa thôi ông. Năm 2019, Thái bán đc 1.040.123 xe. Còn VN bán được khoảng hơn 400k xe. Số liệu VN ko chính xác được vì có nhiều hãng xe không nằm trong Vama và ko công bố sl chính thức.

Thị trường Thái lơn hơn VN khoảng 2.5 lần. Đó là về số lượng, còn về giá trị thì chắc chỉ lớn hơn từ 1.7 đến 2 lần là cùng vì giá xe VN cao hơn xe Thái.

Đừng tưởng đỏ là chín (cụ Tổng đã dậy rồi).
 
  • Like
Reactions: phuquy
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.460
2.198
113
48
TP.HCM
Bèo lắm cũng 2 tỏi, chứ 1.7 thì santa fe bán cho ai bác :D
Cứ mơ thôi bác!
Bản thấp nhất của Palisade 1.7-1.8 tỷ cũng khả thi chứ bác!
Bản thấp của Santa Fe cũng xấp xỉ 1 tỷ thui

CX8 bản thấp cũng thấp hơn CX5 bản full
Nếu quyết đấu lấy thị phần thì cũng mần láng bác ạ.
Không cần mẹt mũi lắm đâu!
:)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: parksonghiep
Hạng D
9/2/15
1.488
7.154
113
40
Con này cái đầu của nó thiết kế có anh em nào liên tưởng tới mấy con QX của Infiniti kg. Có điều nó làm cái viền benzen nó to hơn.
Còn về thị trường DNA, thằng Hàn Quốc nó vào sau, gặp Vn ta mở cửa sau nên tại VN xe Hàn mới mạnh.
Còn tụi Nhật nó cày nát Thái Lan, Indo, Phi nên thị trường giờ chuộng hàng Nhật.
Malay thì là 1 chuyện khác khi chính phủ hỗ trợ tận răng cho các hãng xe nội địa phát triển.
 
  • Like
Reactions: volangchi and npt
Hạng D
15/11/13
3.846
4.669
113
Chỉ có người Việt mình mới chọn xe bằng cách nghe các thánh cuồng Hàn chưa có xe tư vấn trên các trang mạng thôi, haha ngẫm mà tức cười. Ở Mỹ và các thị trường khác không biết xe Hàn đang ở vị trí nào.
Mỹ đây

Hyundai Palisade 2021 ra mắt bản đặc biệt Calligraphy tại Mỹ, đối đầu Ford Explorer Platinum
 
  • Like
Reactions: Black Hawk
Hạng B2
7/6/20
281
187
43
Đại loại SantaFe và Everest vậy, các bác cứ chửi và xe vẫn bán same same nhau.
Chưa lái Everest form mới nhưng em thấy SantaFe ổn lắm nha các bác.
San với Rest có cùng phân khúc đâu mà so, tào lao dữ thiệt.
 
Hạng B2
19/7/17
406
514
93
Chém vừa thôi ông. Năm 2019, Thái bán đc 1.040.123 xe. Còn VN bán được khoảng hơn 400k xe. Số liệu VN ko chính xác được vì có nhiều hãng xe không nằm trong Vama và ko công bố sl chính thức.

Thị trường Thái lơn hơn VN khoảng 2.5 lần. Đó là về số lượng, còn về giá trị thì chắc chỉ lớn hơn từ 1.7 đến 2 lần là cùng vì giá xe VN cao hơn xe Thái.

Đừng tưởng đỏ là chín (cụ Tổng đã dậy rồi).
Em ạ cụ cái:
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/t...-lon-gap-8-lan-viet-nam-20190130111626415.htm
P/s:
Nhân tiện thông tin cụ nên trích nguồn tham khảo để em thông não cái. Còn tìm hiểu thị trường ô tô Thái Lan cụ hỏi mợ gồ gồ là có hàng đống kết quả từ báo chính thống. Ngoài ra xứ chuột túi nền công nghiệp ô tô cũng thăng thiên vì Thái đó cụ.

Con số cụ đưa chắc chỉ mới là tiêu thụ nội địa còn nguyên mảng xuất khẩu số lượng cũng xem xem. Em xin phép kèm link luôn xem có anh xẻng nào trong danh sách không hỉ:
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/t...2019-xe-ban-tai-dan-dau-20200205123019688.htm
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
5/2/05
897
2.337
93
Em ạ cụ cái:
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/t...-lon-gap-8-lan-viet-nam-20190130111626415.htm
P/s:
Nhân tiện thông tin cụ nên trích nguồn tham khảo để em thông não cái. Còn tìm hiểu thị trường ô tô Thái Lan cụ hỏi mợ gồ gồ là có hàng đống kết quả từ báo chính thống. Ngoài ra xứ chuột túi nền công nghiệp ô tô cũng thăng thiên vì Thái đó cụ.

Con số cụ đưa chắc chỉ mới là tiêu thụ nội địa còn nguyên mảng xuất khẩu số lượng cũng xem xem. Em xin phép kèm link luôn xem có anh xẻng nào trong danh sách không hỉ:
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/t...2019-xe-ban-tai-dan-dau-20200205123019688.htm

Bó tay với cách hiểu của ông này.

Samsung VN sản xuất vài trăm triệu điện thoại một năm, tiêu thụ nội địa chắc được vài triệu chiếc. Không nhẽ, thị trường điện thoại của VN lại bằng TQ, lớn hơn Mỹ, Ấn độ.
 
Hạng B2
19/7/17
406
514
93
Bó tay với cách hiểu của ông này.

Samsung VN sản xuất vài trăm triệu điện thoại một năm, tiêu thụ nội địa chắc được vài triệu chiếc. Không nhẽ, thị trường điện thoại của VN lại bằng TQ, lớn hơn Mỹ, Ấn độ.
Em cám ơn cụ, và hiểu ý của cụ. Chỉ là em viết đúng theo tiêu đề của báo Dân Trí ạ, và hình như tiêu đề của báo viết số 8.
Em còm vậy vì phía trên có cụ bảo thị trường ô tô Thái nhỏ xíu nên em đưa link vậy thôi. Mệnh danh Detroit châu Á chắc không nhỏ đâu nhỉ cụ.
Hì hì.