Chuyên Xe
26/7/24
192
240
43
Jeep vừa chính thức ra mắt mẫu Cherokee thế hệ thứ 6, gần 3 tháng sau khi những hình ảnh đầu tiên về chiếc xe này được hé lộ. Lần trở lại này, Cherokee mang trên mình nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là hệ truyền động hybrid, hứa hẹn mang lại hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

2026-Jeep-Cherokee-002.jpg


Thiết kế và khung gầm

Cherokee 2026 được xây dựng trên nền tảng STLA Large unibody của tập đoàn Stellantis, với động cơ đặt ngang phía trước. Xe có kích thước tổng thể: dài 4.778 mm, rộng 1.898 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.869 mm. Trọng lượng không tải là 1.948 kg, trong khi khả năng kéo lên tới 3.500 kg, một con số ấn tượng trong phân khúc.

2026-Jeep-Cherokee-021.jpg


Hệ truyền động Hybrid

Trái tim của Cherokee 2026 là hệ thống hybrid bao gồm động cơ xăng 1.6L 4 xy-lanh tăng áp và hai mô-tơ điện. Động cơ xăng sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Khi kết hợp với hai mô-tơ điện, tổng công suất của hệ thống đạt 210 mã lực và mô-men xoắn 312 Nm. Sức mạnh này được truyền tới bốn bánh xe thông qua hộp số e-CVT.

Điều đặc biệt là một trong hai mô-tơ điện đóng vai trò là máy phát khởi động, giúp loại bỏ bộ khởi động truyền thống. Mô-tơ thứ hai lấy điện từ mô-tơ đầu tiên hoặc từ bộ pin Li-ion 1.03 kWh để truyền động và sạc pin thông qua phanh tái sinh. Điều này cũng cho phép xe lùi xe hoàn toàn bằng điện.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống hybrid, Jeep cho biết Cherokee 2026 có thể di chuyển hơn 800 km chỉ với một bình xăng đầy.

2026-Jeep-Cherokee-004.jpg


Khả năng vận hành

Cherokee 2026 được trang bị hệ thống dẫn động Jeep Active Drive I 4x4 với một hộp số phụ tốc độ đơn. Hệ thống này mặc định dẫn động cầu trước và có thể tự động truyền tới 50% mô-men xoắn đến cầu sau khi cần thiết. Hệ thống quản lý địa hình Select-Terrain với bốn chế độ lái: Auto, Sport, Snow, và Sand/Mud, giúp người lái dễ dàng chinh phục nhiều loại địa hình khác nhau.

2026-Jeep-Cherokee-017.jpg


Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson ở phía trước và liên kết đa điểm ở phía sau. Phanh đĩa thông gió ở phía trước và phanh đĩa đặc ở phía sau. Xe có các tùy chọn vành 17, 18 và 20 inch, cùng các góc tiếp cận, vượt đỉnh và thoát lần lượt là 19,6, 18,8 và 29,4 độ.

Nội thất và công nghệ

Bên trong, Cherokee 2026 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10.25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 inch tích hợp hệ thống UConnect 5, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

2026-Jeep-Cherokee-016.jpg


Về an toàn, xe sở hữu nhiều tính năng hiện đại như: Phanh khẩn cấp tự động (AEB) có phát hiện người đi bộ/đi xe đạp, hỗ trợ tránh va chạm giao lộ, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phát hiện người lái buồn ngủ, hỗ trợ lái chủ động (Active Driving Assist) Cấp độ 2 với ga tự động thích ứng, và hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Các tùy chọn thêm bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện rảnh tay, camera 360 độ, gương chiếu hậu kỹ thuật số, ghế trước thông gió, ghế sau có sưởi, và trợ lý ảo Alexa.

Giá bán và thời điểm giao xe

Tại thị trường Mỹ, Jeep Cherokee 2026 có giá khởi điểm từ 36.995 USD (khoảng 940 triệu VNĐ) và có các phiên bản: Base, Laredo, Limited và Overland. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Stellantis Toluca ở Mexico và dự kiến giao hàng vào cuối năm 2025.

2026-Jeep-Cherokee-001.jpg


2026-Jeep-Cherokee-020.jpg
2026-Jeep-Cherokee-008-e1756108605728.jpg
2026-Jeep-Cherokee-025.jpg
2026-Jeep-Cherokee-027.jpg

2026-Jeep-Cherokee-018.jpg


>>> Xem thêm:
Các bác nhận xét thế nào về Jeep Cherokee 2026? Em thấy cũng đẹp quá chứ!
 
Chỉnh sửa cuối: