Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Kanyo nói:Khi nộp hồ sơ học thì em được "mách nhỏ" là nên khám ở 252 Lý Chính Thắng. Vì em cận khoảng 3 độ. Nhưng nhà em ở Bình Thạnh nên lười ra đó quá. Không biết khám ở bệnh viện quận Bình Thạnh có bị khó dễ gì không ạ![]()
Bác cứ khám ở đâu thấy tiện là được miễn sao là bệnh viện đa khoa cấp quận trở lên. Bác cũng nên đo mắt và làm kiếng vì cái này là an toàn cho bác khi điều khiển xe với lại bác bị cận khoảng 3 độ mà không thường xuyên đeo kiếng thì dẫn đến mắt sẽ bị nhược.
quocdungjs nói:Bác nên ra 252 Lý Chính Thắng cho nhanh gọn, đến đầu hẻm sẽ có 1 đám "cò", bác bỏ wa đừng dừng lại kẻo "cò" nó làm thịt. Vô thẳng phòng khám, đóng phí theo qui định, rùi đo huyết áp, kiểm tra mắt cho có lệ, muốn mắt sáng như sao 10/10 nói cô y tá ghi vô là xong.
Cận thì làm sao bảo đảm quan sát rõ ràng khi lái bác ơi, cho dù có đeo kiếng những vẫn có những tình hướng bất khả kháng như để quên hay mất kính, tăng/sai độ, ánh sáng/thời tiết. Em không có ý nói cận thì không lái được, nhưng nếu cận quá nặng thì phải suy nghĩ lại.Kendu75 nói:Có luật nào nói cận không đủ sức khỏe lái xe không các bác , nếu thế thì kỹ sư bác sĩ công chức nói chung những người học nhiều thì sẽ không đủ đk lái xe ????
thuc_teao nói:Ở Lý Chính Thắng có 02 phòng khám phía ngoài bên phải thì phí khoảng 50.000đ, họ phát giấy khám sức khỏe cho bác và dán dùm bác hình, cái này chỉ có 01 bác sĩ khám. Còn cái phòng khám bên trong bên trái thì phí 40.000đ bác tự dán hình, ở đây có khoảng 03 bác sĩ. Bác nào cận trên 2 độ thì họ yêu cầu đi làm kiếng đó chứ không cho qua đâu trừ trường hợp các bác nhờ cò.