Xe em chạy đường trường Sàigòn - Phan Thiết là 9l/100km.
còn trong Sài gòn bò qua mấy lô cốt thì hên xui. Bởi vậy nó báo mức xăng dự trữ thì tấp vô đổ xăng liền... hổng dám liều xe ...lấp lô cốt... kẹt đường
Còn khoảng 8L nhưng các bác đừng có chạy cho đến hết nó hư cái bơm xăng là khổ đó. Nếu chưa kiếm ra cây xăng A95 thì vào đổ tạm A92 cũng được. Trên vô lăng của xe có nút (bên trái) bác bấm vào nó sẽ báo Range XX, đó là số Km bác sẽ chạy được với lượng tiêu thụ xăng hiện tại của xe (L/Km) nhưng chỉ để tham khảo vì nếu bị kẹt xe thì . . . .
Đổ xăng thì cũng không nên đổ đầy bình cứ 3/4 bình là ok. Vì đổ đầy thì nặng xe và khi xảy ra sự cố thì ta lại tự trách "nếu có ít xăng trong bình chưa chắc đã ... cháy to thế này ). Khi đèn báo hết xăng thì cũng nên lên kế hoạch cho việc đổ xăng là vưa. Đổ xăng nên chọn cây xăng mà các bác thường hay đổ. 3 tháng thì đổ phụ gia một lần.